Tin mới

Kẻ sát hại, phi tang xác con 5 tuổi trong nhà xin giảm án

Thứ tư, 07/06/2017, 15:49 (GMT+7)

Bị tuyên 16 năm tù về hành vi đạp con trai 5 tuổi tử vong rồi phi tang xác trong nhà, Tâm xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không được tòa án chấp nhận.

Bị tuyên 16 năm tù về hành vi đạp con trai 5 tuổi tử vong rồi phi tang xác trong nhà, Tâm xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không được tòa án chấp nhận. 

Thông tin trên báo Vnexpress, Tiền PhongCông an nhân dân cho biết, ngày 7/6, TAND cấp cao tại TPHCM đã bác đơn xin giảm án, giữ nguyên 16 năm tù đối với Nguyễn Minh Tâm (35 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) về tội Giết người do không có tình tiết giảm nhẹ mới. 

Đối tượng Tâm xin giảm nhẹ hình phạt nhưng bị tòa bác bỏ. Ảnh: Vnexpress

Theo đó, trong bản án sơ thẩm xác định, Tâm sống như vợ chồng với chị Chính (43 tuổi) từ năm 2008 và có 4 con chung.

Do cuộc sống khó khăn nên con gái lớn được họ gửi về quê cho bà nội nuôi. 

Vào khoảng tháng 9/2015, Tâm dẫn bạn gái mới quen về nhà chung sống nên xảy ra mâu thuẫn. Bị Tâm thường xuyê bạo hành, chị Chính bế bé út ra ngoài thuê trọ, để lại 2 con cho chồng. 

Chiều ngày 15/9/2015, Tâm cho các con ăn cơm trong phòng khách nhưng cháu thắng (5 tuổi) không chịu ăn, khóc đòi mẹ. 

Dỗ không được, Tâm bực tức đạp bé trai ngã xuống nền nhà, khi thấy con ói, Tâm mang vào giường cho ngủ rồi quay ra ngủ tiếp. 

Sáng hôm sau, anh ta vào gọi con thì cháu bé đã tử vong. Lo sợ bị phát hiện, Tâm đã đào hố bên hông nhà để phi tang xác con trai. 

Một tuần sau, hàng xóm phát hiện mùi tử khí trong khi nhiều ngày không thấy cháu Thắng nên đã nghi ngờ báo công an. 

Lúc đầu, đối tượng quanh co, nói gửi con về quê nhưng sau đó đã nhận tội. 

Hồi năm ngoái, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Tâm 16 năm tù. Bị cáo đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt vì "muốn sớm được về chăm sóc các con" nhưng không được tòa án chấp nhận. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: phi tang xác