Tin mới

Kẻ sát hại, phi tang xác nữ giám thị xin tha tội chết

Thứ sáu, 02/06/2017, 15:05 (GMT+7)

Tài xế sát hại và phi tang xác nữ giám thị xuống sông gửi đơn kháng cáo đề nghị được giảm nhẹ hình phạt, mong muốn được sống để có cơ hội chuộc lỗi lầm.

Tài xế sát hại và phi tang xác nữ giám thị xuống sông gửi đơn kháng cáo đề nghị được giảm nhẹ hình phạt, mong muốn được sống để có cơ hội chuộc lỗi lầm.

Thông tin trên báo VnexpressNgười lao động đưa tin cho hay TAND tỉnh Hà Tĩnh đã chuyển đơn kháng cáo của Nguyễn Văn tiến (27 tuổi, nghi phạm bị kết án tử hình về 3 tội Giết người, Cướp tài sản và Dâm ô đối với trẻ em) lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội để xử lý theo thẩm quyền. 

Bị cáo Tiến trong phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: Vnexpress

Theo lãnh đạo TAND tỉnh Hà Tĩnh, nghi phạm cho rằng hình phạt này nặng nên mong muốn được tha "tội chết". 

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 19h45 phút ngày 3/7/2016, Tiến lái taxi chở chị Phạm Thị Oanh (giám thị coi thi THPT quốc gia tại Hà Tĩnh) tới một nhà thờ ở xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh). 21h cùng ngày, Tiến chở chị Oanh vào nhà cậu học trò rồi đưa về.

 Biết khách từ nơi khác đến, Tiến không điều khiển xe theo hướng đường cũ mà đi lòng vòng. Đến đoạn đồng vắng thuộc xã Thạch Trung, Tiến dừng xe chốt cửa và đe dọa bắt phải trả thêm tiền nếu không sẽ bị giết. 

Khi chị Oanh vùng vẫy, cố thoát khỏi xe. Tiến đã bóp cổ gây trọng tội. Anh ta lái xe đến cầu Sú (huyện Thạch Hà) và vứt xác xuống sông. 

Tiến lục túi xách của chị Oanh lấy được 250.000 đồng, vứt tư trang phi tang dọc đường. 
Hai ngày sau khi gây án, Tiến đã bị cảnh sát bắt. Từ lời khai của nghi phạm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của nữ giám thị. 

Qua quá trình lấy lời khai, cảnh sát đã phát hiện vào ngày 2/6/2016, khi chở bé gái 11 tuổi từ thành phố Hà Tĩnh đến xã Thạch Khê (Thạch Hà), Tiến đã có hành vi sàm sỡ. Bị cô bé phản ứng, Tiến dừng hành vi đồi bại và tiếp tục hành trình. Sau hôm đó, nạn nhân 11 tuổi bị chấn động tâm lý.

Trong phiên sơ thẩm ngày 26/4, TAND Hà Tĩnh tuyên phạt Tiến án tử hình về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản và 18 tháng tù do Dâm ô đối với trẻ em. Tổng hình phạt chung là tử hình.

Khoảng 2 tuần sau khi nhận bản án tử, Tiến đã gửi đơn kháng cáo lên TAND cấp cao vì cho rằng mức hình phạt tại phiên sơ thẩm là hơi nặng, mong muốn tòa cấp cao xem xét, tha tội để có thể sống và "chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra".

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news