Tin mới

Kẻ sát hại tài xế rồi lạnh lùng vứt xác xuống khe núi đối mặt với mức án tử hình?

Thứ hai, 24/09/2018, 10:49 (GMT+7)

Theo luật sư, 2 hung thủ sáy hại tài xế vứt xác xuống đèo Thung Khe (Hòa Bình) có thể phải chịu là hình phạt tù chung thân hoặc tử hình.

Theo luật sư, 2 hung thủ sáy hại tài xế vứt xác xuống đèo Thung Khe (Hòa Bình) có thể phải chịu là hình phạt tù chung thân hoặc tử hình.

Theo tin tức từ Công an Nhân Dân, ngày 22/9, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố 2 kẻ giết tài xế vứt xác xuống đèo Thung Khe (Hòa Bình) là Bùi Văn Hiền (19 tuổi) và Bùi Văn An (21 tuổi), cùng trú xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Trước đó, Dân Trí đưa tin, chiều 14/9, lãnh đạo UBND xã Tòng Đậu cho biết, vào khoảng 15h30 cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nằm ở dưới đèo Thung Khe đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Thi thể anh tài xế được phát hiện tại đồi Hang Núi. Ảnh CAND

Qúa trình thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan, cơ quan Công an đã xác minh, làm rõ 2 đối tượng cầm cố xe ô tô là Bùi Văn Hiền và Bùi Văn An. Tại cơ quan Công an, bước đầu Hiền khai nhận cùng với Bùi Văn An dùng dây dù siết cổ làm anh Nam tử vong. Sau đó, hai đối tượng vứt xác nạn nhân tại khe núi đèo Thung Nhuối, cách đường quốc lộ 6 khoảng 150m. Nơi đây, khe núi sâu, cây cối rậm rạp, ít người qua lại nên sẽ không ai phát hiện ra.

Liên quan đến vụ việc trên, căn cứ các thông tin trên báo chí, trao đổi với PV VOV, luật sư Nguyễn Xuân Vinh, Công ty luật The Light cho rằng, trường hợp có đầy đủ căn cứ (lời khai, vật chứng...) xác định 2 đối tượng trên là hung thủ sát hại người lái xe thì mức hình phạt có thể áp dụng theo quy định Bộ luật Hình sự năm 2015 với mức hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Theo đó, tội Giết người theo quy định tại Điều 123 khoản 1, điểm e (Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng), điểm g (Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác), điểm o (có tổ chức)

Tội cướp tài sản theo quy định tại Điều 168 Khoản 3 điểm a (Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng) Bộ luật hình sự năm 2105 với mức hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Tổng hợp cả 2 hình phạt thì 2 đối tượng này có thể phải chịu là hình phạt tù chung thân hoặc tử hình.

Hà Trang (tổng hợp)

Thi thể anh Nam được phát hiện tại đồi Hang Núi
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news