Tin mới

Kênh nước 1.500 km đào thủ công sát bên vách núi dựng đứng mệnh danh là “Kỳ tích lớn thứ 8 thế giới”

Thứ năm, 30/08/2018, 14:42 (GMT+7)

Kênh Hồng Kỳ được mệnh danh là “Kỳ tích lớn thứ 8 thế giới”, nằm ở Lâm Châu tỉnh Hà Nam, khởi công xây dựng vào năm 1960, hoàn tất sau 9 năm.

Kênh Hồng Kỳ được mệnh danh là “Kỳ tích lớn thứ 8 thế giới”, nằm ở Lâm Châu tỉnh Hà Nam, khởi công xây dựng vào năm 1960, hoàn tất sau 9 năm.

 

Hơn trăm nghìn nhân dân Lâm Châu cần cù dũng cảm, phấn đấu 10 năm, chỉ bằng một cái búa, một cái xẻng và hai bàn tay, đã xây dựng thành công kênh Hồng Kỳ với tổng chiều dài 1.500km tại vách đá cheo leo trên núi Thái Hàng, chấm dứt lịch sử khổ cực trong 10 năm thì có 9 năm bị hạn hán, nước đắt như dầu.

Kênh Hồng Kỳ là hình tượng tiêu biểu cho sự tự lực cánh sinh, phấn đấu gian khổ của nhân dân Trung Quốc, không những để lại cho con cháu một công trình thủy lợi có thể tưới tiêu mấy trăm nghìn mẫu ruộng đồng mầu mỡ, mà quan trọng hơn làđãđể lại tinh thần kênh Hồng Kỳ quý báu. Yếu tố cốt lõi của tinh thần này bao gồm: vì nhân dân, dựa vào nhân dân; dám nghĩ dám làm, thực sự cầu thị; tự lực cánh sinh, khởi nghiệp gian khổ; hợp tác đoàn kết, hiến dâng vô tư.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news