Tin mới

Kết luận ban đầu nguyên nhân sập giàn giáo cây xăng ở Hà Tĩnh

Thứ bảy, 12/12/2015, 08:00 (GMT+7)

Nguyên nhân ban đầu vụ sập giàn giáo tại công trình cây xăng ở Hà Tĩnh chiều ngày 9/12 được xác định là do giàn giáo, nền đất mất khả năng chịu lực.

Nguyên nhân ban đầu vụ sập giàn giáo tại công trình cây xăng ở Hà Tĩnh chiều ngày 9/12 được xác định là do giàn giáo, nền đất mất khả năng chịu lực.

Liên quan đến vụ sập giàn giáo tại Hà Tĩnh khiến 2 người tử vong, trên báo Tuổi trẻ dẫn thông tin từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh ngày 11/12 cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do giàn giáo, nền đất mất khả năng chịu lực.

Kết luận ban đầu nguyên nhân sập giàn giáo cây xăng ở Hà Tĩnh
Đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân sập giàn giáo tại công trình cây xăng ở Hà Tĩnh ngày 9/12. Ảnh: Infonet

Trao đổi trên báo này, ông Trần Hậu Thành, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho rằng, hệ thống giàn giáo, cốt pha là nguyên nhân chính dẫn đến vụ sập đổ công trình cây xăng ở xã Sơn Kim 1. Nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp phải chờ cơ quan chuyên môn thu thập tài liệu, lấy lời khai chứng cứ phân tích mới có kết luận chính xác. Và sau đó thì mới quy được trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan.

Trước đó, như tin tức đã đưa, vào khoảng 14h chiều ngày 9/12, một đội công nhân khoảng 16 người thi công công trình cây xăng xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh (10 người trên giàn giáo, 6 người phía dưới). Trong lúc các công nhân đang đổ bê tông thì bất ngờ nghe tiếng rung lắc nhẹ, rồi toàn bộ giàn giáo đổ sập toàn bộ xuống đất ngay sau đó khiến nhiều người bị vùi lấp. Hai công nhân tử vong, 5 người khác bị thương nặng sau vụ tai nạn.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news