Tin mới

Kết luận nguyên nhân xe buýt đâm chết người ở Hà Nội

Thứ bảy, 27/08/2016, 14:13 (GMT+7)

Liên quan đến chiếc xe buýt gây tai nạn trên phố Hàng Khay khiến một phụ nữ tử vong, cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc là do tài xế mất bình tĩnh, không làm chủ được tay lái.

Liên quan đến chiếc xe buýt gây tai nạn trên phố Hàng Khay khiến một phụ nữ tử vong, cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc là do tài xế mất bình tĩnh, không làm chủ được tay lái.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: FB

Trước một số thông tin dư luận cho rằng, thời điểm xe bị tai nạn hệ thống phanh hãm của xe gặp trục trặc khiến tài xế không thể làm chủ được tốc độ, ông Thông cho biết, trong ngày 26/8 công an cũng phối hợp với xí nghiệp đưa xe đi giám định kỹ thuật. Theo kết quả được công an thông báo, xe đảm bảo an toàn và hệ thống phanh hãm vẫn đang hoạt động tốt.

Theo thông tin trên Tiền phong, ông Nguyễn Văn Thông, Giám đốc Xí nghiệp Xe buýt Thăng Long cho biết, sau khi có kết quả khám nghiệm chiếc xe buýt gây tai nạn, khám nghiệm hiện trường và thu thập lời khai nhân chứng, cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc là do tài xế mất bình tĩnh, không làm chủ được tay lái. Hiện tài xế xe buýt đã bị đình chỉ lái.

Xí nghiệp Xe buýt Thăng Long cũng đã về quê nạn nhân là chị Cao Thị Mai Hòa để hỗ trợ và cùng gia đình tổ chức an táng.

Trước đó, khoảng 18h15 chiều 25/8 ở đoạn giao giữa Hàng Khay với tuyến Bà Triệu – Lê Thái Tổ, xe buýt mang BKS 30T-3741 do tài xế Đ. (SN 1963) điều khiển, chạy hướng Hàng Khay – Tràng Thi bất ngờ lấn vào làn xe máy, đâm phải một phụ nữ đi xe Air Blade mang BKS 29Y3-28396. Sau đó, xe buýt mất lái đâm tiếp vào một chiếc ô tô Mazda CX5 rồi chèn qua người phụ nữ đi xe máy khiến người này tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, xe buýt cuốn theo còn lao tiếp hơn 30m mới dừng lại.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news