Tin mới

Kết quả World Cup 2014 Brazil 1- 7 Đức: Thảm họa mang tên Brazil

Thứ tư, 09/07/2014, 06:37 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Đức là đội tuyển đầu tiên ghi 7 bàn ở trận bán kết World Cup. Đúng vào phút bù giờ thứ nhất, Oscar ghi bàn danh dự cho Brazil trong trận thua tới tỷ số khó tin 1-7.

 

 

 

 

 

 

(Tinmoi.vn) Đức là đội tuyển đầu tiên ghi 7 bàn ở trận bán kết World Cup. Đúng vào phút bù giờ thứ nhất, Oscar ghi bàn danh dự cho Brazil trong trận thua tới tỷ số khó tin 1-7.

Bất ngờ xảy ra giữa đội chủ nhà Brazil và tuyển Đức ở trận bán kết thứ nhất World Cup 2014. Chỉ mất 29 phút thi đấu, các học trò của HLV Joachim Loew sút tung lưới Selecao tới 5 lần. Kết quả trên khiến nhiều người hâm mộ Brazil bị sốc khi chứng kiến màn trình diễn thất vọng của đội nhà. Sau khi tuyển Đức có thêm 2 bàn thắng của Schuerrle, cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2, đoàn quân của HLV Scolari mới có bàn danh dự do công của Oscar.

Trong trận gặp Đức, đội tuyển áo vàng xanh có sự xáo trộn rất lớn về đội hình khi thiếu vắng trung vệ thủ quân Thiago Silva do án phạt thẻ và Neymar dính chấn thương. Bước vào trận bán kết với quá nhiều khó khăn, HLV Scolari điều chỉnh đội hình khi sử dụng Dante lấp vào chỗ trống của Silva. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên nhất là ông tiếp tục sử dụng lão tướng Maicon bên cánh phải thay thế Daniel Alves.

Hàng phòng ngự chắp vá khiến tuyển Brazil không có thể đứng vững trước những pha tấn công được tổ chức khoa học và hợp lý của đối phương. Chỉ sau 11 phút, Selecao nhận bàn thua đầu tiên sau pha đệm bóng cận thành của Mueller từ tình huống phạt góc bên cánh phải. Trong tình huống để thua, không có bất cứ cầu thủ nào của Brazil theo kèm số 13 bên phía tuyển Đức.

Kết quả World Cup 2014 Brazil 1- 7 Đức: Thảm họa mang tên Brazil

Kết quả World Cup 2014 Brazil 1- 7 Đức: Các cầu thủ Đức có thể dễ dàng ghi bàn vào lưới Brazil

Với pha dứt điểm làm tung lưới Selecao, Mueller có 5 bàn thắng tại World Cup 2014, bằng với số pha lập công của anh cách đây 4 năm trên đất Nam Phi. Ngoài ra, Mueller còn trở thành cầu thủ thứ 3 ghi 5 bàn thắng trở lên ở 2 kỳ World Cup, sau Cubillas và Klose.  

Chưa thể đứng dậy sau khi để thủng lưới, các học trò của HLV Scolari tiếp tục nhận bàn thua ở phút 23. Tác giả của bàn thắng là tiền đạo lão tướng Klose khi đánh bại Cesar sau 2 pha dứt điểm liên tiếp. Đây là lần thứ 16 anh lập công cho tuyển Đức ở World Cup. Pha sút tung lưới Brazil giúp Klose lập kỷ lục về thành tích ghi bàn trong lịch sử giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cổ động viên và người hâm mộ Brazil tiếp tục trải qua cơn ác mộng trong trận bán kết thứ nhất World Cup 2014 khi Toni Kroos nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 24. Xuất phát từ pha lên bóng bên cánh phải, Lahm thực hiện đường căng ngang vào vòng 16m50. Trong tư thế không bị kèm, tiền vệ khoác áo số 18 dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Cesar.

Chỉ 2 phút sau, Toni Kroos thêm một lần nữa lập công nâng tỷ số lên 4-0 cho tuyển Đức. Đây là bàn thắng thứ 2 của anh ở World Cup lần này. Chứng kiến bàn thua của đội nhà, người hâm mộ trên sân Estadio Mineirao đã khóc khi đội nhà nhận tới 4 bàn thua sau 26 phút.

Kết quả World Cup 2014 Brazil 1- 7 Đức: Thảm họa mang tên BrazilKết quả World Cup 2014 Brazil 1- 7 Đức: brazil đã có một trận thua đáng xấu hổ

Tuy nhiên, số bàn thua của Selecao vẫn chưa dừng lại ở đó. Phút 29, Sami Khedira gieo sầu cho đội chủ nhà với pha đệm bóng chính xác trong tư thế không bị kèm. Sau 76 năm, tuyển Brazil mới lại nhận tới 5 bàn thua trong một trận đấu ở World Cup. Lần đầu tiên đội tuyển áo vàng xanh để đối phương ghi 5 bàn là trận gặp Ba Lan vào năm 1938.

Rất may là Selecao không phải nhận thêm bàn thua trong 16 phút cuối hiệp 1. Sau khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp, HLV Scolari có sự điều chỉnh đội hình khi đưa Ramires, Paulinho lần lượt vào thay Hulk và Fernandinho. Quyết định của ông giúp Brazil chơi tấn công khởi sắc hơn trong những phút đầu hiệp 2.

Đáng tiếc là nỗ lực dứt điểm của cầu thủ chủ nhà không thành công trước sự xuất sắc của Neuer. Thủ môn số 1 của tuyển Đức thể hiện sự chắc chắn trong khung thành với pha cản phá cú sút cận thành của Paulinho. Khi nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự chưa thành công, Selecao nhận thêm 2 bàn thua sau các pha dứt điểm chính xác của Schuerrle ở phút 69 và 79. Những tình huống này cho thấy hàng thủ Brazil thể hiện hiện màn trình diễn tệ hại. Khi trận đấu bước vào những phút bù giờ, đội chủ nhà mới có bàn thắng danh dự do công của Oscar.

Để thua với tỷ số 1-7, thầy trò HLV Scolari nhìn tuyển Đức vào chung kết gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Hà Lan.

 

Video liên quan: Những kỷ lục World Cup hay ho nhất từ xưa đến nay

Xem thêm: Hàng ngàn CĐV Brazil đeo mặt nạ Neymar để đe dọa đội tuyển Đức

V.B

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news