Tin mới

Kết quả xét nghiệm của 160 cán bộ y tế ở bệnh viện Bạch Mai

Thứ sáu, 27/03/2020, 22:16 (GMT+7)

Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Dương Đức Hùng cho biết 160 người tiếp xúc gần bệnh nhân 86, 87 tại BV đã có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính.

Theo tin tức từ Vnexpress, Dân Việt, trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội chiều ngày 27/3 do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Dương Đức Hùng cho biết, sau khi có 2 điều dưỡng dương tính với Covid -19, bệnh viện đã phối hợp với công an tổ chức cách ly 160 cán bộ y tế là F1, đến nay tất cả đều có sức khỏe tốt; xét nghiệm 2 lần âm tính.

Tính tới tối 27/3, có 7 trường hợp dương tính với nCoV liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai đã được phát hiện, gồm bệnh nhân 86, 87, 107, 133, 161, 162, 163.

Ảnh minh họa

Trong đó bệnh nhân 86 là điều dưỡng của Phòng khám ngoại trú HIV thuộc Trung tâm Bệnh nhiệt đới. Bà bị tức ngực, không ho, không sốt, điều trị tại Viện Tim mạch từ ngày 11-19/3. Còn "bệnh nhân 87" là điều dưỡng làm việc tiếp đón tại khu cách ly Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai, gặp "bệnh nhân 86" ngày 19/3. "Bệnh nhân 133" điều trị tại Khoa Thần kinh, được chuyển tuyến từ bệnh viện tỉnh Lai Châu.

Sau khi phát hiện bệnh nhân 133, thêm 322 người gồm nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại Khoa Thần kinh của bệnh viện được lấy mẫu xét nghiệm, toàn Khoa Thần kinh bị cách ly. Hiện các nhân viên y tế trong số này có kết quả âm tính lần một. Ba bệnh nhân nặng tại khoa, khi vào viện đã hôn mê, tiên lượng có thể tử vong, cũng có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV.

Bệnh viện cũng phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính với nCoV là các ca bệnh 161, 162 và 163. Trong đó bệnh nhân 161 cũng điều trị ở Khoa Thần kinh, còn bệnh nhân 162 và 163 chăm sóc cho bệnh nhân 161.

Tại cuộc họp ban chỉ đạo chống dịch Hà Nội chiều 27/3, ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết đã xuất hiện vùng nguy cơ cao tại cộng đồng liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Vì vậy, trung tâm phối hợp rà soát, yêu cầu xấp xỉ gần 1.500 người ra viện từ ngày 10-25/3 và khoảng 14.000 người khám ngoại trú trong 10 ngày vừa qua tự cách ly tại nhà để phòng dịch, nếu có dấu hiệu ho sốt phải báo ngay cho cơ quan y tế.

Ông Cảm đề xuất Bệnh viện Bạch Mai hạn chế hoặc dừng tiếp nhận bệnh nhân trong thời gian tới và không di chuyển các bệnh nhân đang điều trị tại viện, chỉ cho ra viện khi xét nghiệm âm tính. Các bệnh nhân phải báo cho cơ quan y tế địa phương để theo dõi cách ly 14 ngày kể từ khi xuất viện.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news