Tin mới

Kết quả xét nghiệm của 27 người tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân 435 nhiễm Covid-19

Thứ tư, 29/07/2020, 13:49 (GMT+7)

Đã có kết quả xét nghiệm của 28 người, trong đó có 27 người tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân 435, 1 người còn lại là F2.

Theo tin tức trên báo Tổ Quốc, Tuổi trẻ, ngày 29/7, cơ quan y tế Nghệ An cho biết, hiện đã có kết quả xét nghiệm của 28 người, trong đó có 27 người tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân 435, 1 người còn lại là F2.

Cụ thể, kết quả xét nghiệm cho thấy, toàn bộ 28 người này có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Sau kết quả xét nghiệm lần 1, cơ quan chức năng tiếp tục cách ly và lấy mẫu xét nghiệm lần 2 với những người này để theo dõi sức khỏe.

>> Xem thêm: TP.HCM: Gần 1.800 người từ Đà Nẵng về đã xét nghiệm Covid-19, 177 mẫu có kết quả

Ngoài 28 người trên, cơ quan chức năng cũng lấy mẫu xét nghiệm cho 1 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu. Người này không liên quan tới bệnh nhân 435, nhưng vừa trở về từ Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy, người này cũng âm tính với virus SARS-CoV-2.

Các trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân số 435 cho kết quả âm tính. Ảnh minh họa

Trước đó, sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân số 435 nhiễm Covid-19, cơ quan chức năng đã rà soát và nắm bắt được lịch trình của bệnh nhân này di chuyển. Trong đó vào ngày 19/7 và 20/7, người này có về Nghệ An thăm người thân.

Sau khi rà soát, cơ quan chức năng tiến hành cách ly 27 người tiếp xúc gần và 1 người diện F2 để theo dõi sức khỏe.

Được biết, "bệnh nhân số 435" là nữ, 29 tuổi, đang tạm trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Người này có quê ở xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Bệnh nhân này là nhân viên Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với nCoV.

>> Xem thêm: Thêm một vắc xin Covid-19 thử thành công ở khỉ, tác dụng vượt trội so với các đối thủ

Ngày 19/7, nữ điều dưỡng này đưa bạn trai từ Đà Nẵng về quê ở xã An Hòa để ra mắt. Tại đây, gia đình có tổ chức một buổi tiệc. Theo lời kể của gia đình, trong 2 ngày ở quê, bệnh nhân có đi chợ và một số địa điểm, tuy nhiên, mỗi lần ra đường, cô này đều đeo khẩu trang.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, dịch Covid-19 lần này khác trước đây, chỉ trong thời gian ngắn 7 địa phương có 27 ca lây nhiễm, kể cả các thành phố lớn. Hà Nội đã báo cáo ca nhiễm.

Thủ tướng cũng yêu cầu cần có biện pháp hạn chế dòng người từ Đà Nẵng tỏa đi các địa phương khác. Mỗi tỉnh thành phải có kịch bản ứng phó với dịch như giai đoạn chống dịch cao điểm trước, trong đó có biện pháp hạn chế đi lại, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, sát khuẩn; không tổ chức lễ hội, đám cưới hỏi, tập trung đông người. Những người có triệu chứng, tiếp xúc với bệnh nhân phải được theo dõi y tế chặt chẽ…

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news