Tin mới

Khám nhà "giang hồ" đất mỏ, thu giữ cả "kho hàng nóng"

Thứ tư, 29/07/2015, 14:22 (GMT+7)

Cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi ở của Chung, thu giữ tại nhà Chung 1 súng bắn cung, 2 dao, 3 kiếm, 4 tuýp sắt, áo giáp và ma túy tổng hợp cùng một số dụng cụ sử dụng ma túy.

Cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi ở của Chung, thu giữ tại nhà Chung 1 súng bắn cung, 2 dao, 3 kiếm, 4 tuýp sắt, áo giáp và ma túy tổng hợp cùng một số dụng cụ sử dụng ma túy.

Tin tức báo An ninh Thủ đô, CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 29/7 cho biết, đã khởi tố bị can Lê Quang Chung để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo tài liệu điều tra, tối 7/7, trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tổ công tác Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh trong quá trình tuần tra, phát hiện Lê Quang Chung cùng một người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Đối tượng Lê Quang Chung - Ảnh: ANTD

Bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, 2 đối tượng không chấp hành mà còn có lời nói xúc phạm rồi bỏ chạy. Khi bị tổ kiểm soát đuổi theo và giữ xe, Chung rút tuýp sắt tấn công 1 chiến sỹ CSCĐ. Trước tình huống này, lực lượng CSCĐ đã buộc phải nổ 2 phát súng chỉ thiên. Tuy nhiên, Lê Quang Chung vẫn cố tình dùng hung khí lao vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Tiếp nhận thông tin sự việc, lực lượng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc, và thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi ở của Chung. Cơ quan Công an thu giữ tại nhà Chung 1 súng bắn cung, 2 dao, 3 kiếm, 4 tuýp sắt, áo giáp, và ma túy tổng hợp cùng một số dụng cụ sử dụng ma túy.

Liên quan đến vụ việc, báo Thanh Niên thông tin thêm, Lê Quang Chung từng có 3 tiền án. Năm 1996, TAND TP.Hạ Long đã tuyên phạt 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; năm 1998, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 30 tháng tù giam về tội danh cướp tài sản; năm 2003, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 6 tháng tù về tội đánh bạc và cưỡng đoạt tài sản.

Cũng theo nguồn thông tin báo này, theo một cán bộ điều tra, vài năm gần đây Chung mở hiệu cầm đồ và tổ chức cá độ bóng đá. Để khuếch trương thanh thế, Chung thu thập dưới trướng nhiều đàn em thuộc diện có “số má” trong giang hồ, mua sắm súng, dao kiếm, thị uy. Chung dành hẳn 2 phòng tại nhà riêng để đám đàn em trú ngụ, thậm chí tổ chức cho đàn em sử dụng ma túy ngay tại nhà. Do đó từ lâu Chung đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng công an.

Tại cơ quan công an, Chung thừa nhận hành vi phạm tội và khai thêm, do biết thế nào cũng bị công an “sờ gáy” nên trước đó y lệnh cho đàn em quăng bớt một số vũ khí, số “đồ chơi” còn lại Chung cài khắp bờ tường trong nhà, ngoài sân để tiện sử dụng khi cần.

 

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news