Tin mới

Khám phá lòng hồ lớn nhất thế giới dưới lớp băng khổng lồ

Thứ sáu, 21/02/2014, 13:42 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Một nhiếp ảnh gia người Ukraine đã dành hàng tiếng đồng hồ để bơi dưới bề mặt đóng băng của hồ Baikal.

(Tinmoi.vn) Một nhiếp ảnh gia người Ukraine đã dành hàng tiếng đồng hồ để bơi dưới bề mặt đóng băng của hồ Baikal.

 Andrey Nekrasov, 42 tuổi, một nhiếp ảnh gia người Ukraine. Ông đã bay 3.000 dặm từ quê hương Odessa để gia nhập với một nhóm nhà thám hiểm khám phá lòng hồ Baikal của Nga ở nhiệt độ -200C.

Những bức ảnh dưới đây được chụp tại lòng hồ sâu hơn 15 mét, bên dưới lớp vỏ băng khổng lồ. Thế giới sau lớp băng rất tuyệt vời, ít người được chiêm ngưỡng.

Một thợ lặn đứng trên lớp băng tại mặt hồ Baikal, hồ nước ngọt lớn nhất thế giới

Một thợ lặn đứng trên lớp băng tại mặt hồ Baikal, hồ nước ngọt lớn nhất thế giới

Nhóm thợ lặn thâm nhập xuống lòng hồ sâu hơn 15m, dưới lớp vỏ băng


Nhóm thợ lặn thâm nhập xuống lòng hồ sâu hơn 15m, dưới lớp vỏ băng

Nhiếp ảnh gia Andrey Nekrasov,42 tuổi quyết định liều lặn sâu xuống hơn 750m hồ đóng băng để có được những hình ảnh đáng kinh ngạc


Nhiếp ảnh gia Andrey Nekrasov,42 tuổi quyết định liều lặn sâu xuống hơn 750m hồ đóng băng để có được những hình ảnh đáng kinh ngạc

Các thợ lặn chuẩn bị xuống lòng hồ


Các thợ lặn chuẩn bị xuống lòng hồ

Mặc dù nhiệt độ trên bề mặt là -200C nhưng các thợ lặn vẫn dành 1 tiếng để khám phá lòng hồ


Mặc dù nhiệt độ trên bề mặt là -200C nhưng các thợ lặn vẫn dành 1 tiếng để khám phá lòng hồ

Mặt hồ đóng băng nhưng rất nhiều động vật hoang dã trú ẩn dưới lòng hồ. Khoảng 1.700 loài thực, động vật hoang dã được tìm thấy ở đây


Mặt hồ đóng băng nhưng rất nhiều động vật hoang dã trú ẩn dưới lòng hồ. Khoảng 1.700 loài thực, động vật hoang dã được tìm thấy ở đây

Một thợ lặn nằm ra mặt băng ớn lạnh tại hồ Baikal


Một thợ lặn nằm ra mặt băng ớn lạnh tại hồ Baikal

Hỗ trợ các thợ lặn xuống lòng hồ

Hỗ trợ các thợ lặn xuống lòng hồ

Mặc dù nhiệt độ trên mặt hồ lúc này là -200C nhưng hồ Baikal (rộng 12.200 dặm vuông) tại Siberia vẫn là nơi trú ẩn của hơn 1.700 loài động, thực vật hoang dã.

Andrey đã đi hơn 3.000 dặm từ Odessa, Ukraine đến đây để khám phá lòng hồ sau lớp băng khổng lồ.

Hai nữ thợ lặn theo dõi cuộc hành trình dưới lớp băng của nhiếp ảnh gia Andrey Nekrasov

Hai nữ thợ lặn theo dõi cuộc hành trình dưới lớp băng của nhiếp ảnh gia Andrey Nekrasov

Khoảnh khắc sau khi một thợ lặn nhảy vào vùng biển -200C của hồ Baikal


Khoảnh khắc sau khi một thợ lặn nhảy vào vùng biển -200C của hồ Baikal

Bảo Linh (Theo DM)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news