Tin mới

Khám phá nghĩa trang cổ đại, phát hiện mộ cổ bí ẩn của 2 nữ nhân từng là chiến binh

Thứ ba, 11/08/2020, 14:22 (GMT+7)

Khi tiến hành khám phá khu nghĩa trang cổ đại ở Bắc Mông Cổ, các nhà khảo cổ học đã ngỡ ngàng khi phát hiện 2 mộ cổ của 2 chiến binh sở hữu tài bắn cung cưỡi ngựa.

Fox News cho hai nhà khảo cổ học Christine Lee và Yahaira Gonzalez  đến từ ĐH  California ở Los Angeles (Mỹ) đã tiến hành khám phá ở khu nghĩa địa và khai quật một nghĩa trang cổ đại ở Bắc Mông Cổ.

Các nhà khảo cổ đã tiến hành tìm hiểu và nghiên cứu về 29 ngôi mộ cổ này sau 4 năm.

Khu mộ cổ được phát hiện có nhiều điều bí ẩn. Ảnh: Internet

Tại đây các nhà khảo cổ học phát hiện ra trong ngôi mộ này có 16 nam, 10 nữ và 3 người.

Điều khiến các nhà khảo cổ học chú ý nhất chính là hài cốt của 2 phụ nữ mang cơ thể của một chiến binh, rắn rỏi sống vào những năm 147 đến 552 sau Công Nguyên - một giai đoạn đặc biệt của lịch sử Mông Cổ.

Đây được xem là những bài thơ dân gian về nàng (Mộc Lan hay Hoa Mộc Lan) thay cha đi chiến đấu được ra đời ở Mông Cổ.

Truyền thuyết Hoa Mộc Lan. Ảnh: Internet

Căn cứ vào những thông tin về lịch sử, Trung Quốc thời bấy giờ không hề có chế độ quân dịch bắt buộc trong khi Mông Cổ vẫn trong thời kỳ chính trị bất ổn.

Thời điểm này, vai trò của người phụ nữ đóng vai trò quan trọng khi tham gia bảo vệ gia đình.

Mặc dù chỉ còn bộ xương nhưng kết cấu hài cốt của hai nữ nhân này được xác định có cơ thể rắn rỏi, bị tổn thương cột sống đặc trưng ở người phải cưỡi ngựa thường xuyên.

Hoa Mộc Lan từng là nhân vật có thật trong truyền thuyết. Ảnh: Internet

Tiến hành phân tích sâu hơn các nhà khảo cổ cho rằng một người ở độ tuổi 50 và một người ở độ tuổi 20.

Dù vậy, nguyên nhân tử vong của hai nữ nhân này vẫn chưa được tìm ra vì cả hai đều không có vết thương.

Ngoài ra, địa vị của họ cũng được khẳng định khi được chôn cất trong khu mộ quý tộc.

Họ đều là nữ tướng nên đã được bảo vệ tốt hơn, không phải xông vào nơi nguy hiểm nhất.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news