Tin mới

Khoảnh khắc cây cầu 480 tuổi ở Trung Quốc bị nước lũ đánh sập

Thứ tư, 08/07/2020, 10:04 (GMT+7)

Một cây cầu cổ xây dựng từ thời Minh ở tỉnh An Huy phía đông Trung Quốc đã bị nước lũ đánh sập sau khi địa phương này hứng chịu những trận mưa lớn trong thời gian qua.

Theo Dailystar, cầu Lecheng được làm bằng đá có trụ cầu hình mái vòm, nằm ở thị trấn Sanxi, huyện Tinh Đức, tỉnh An Huy. Nó được xây vào năm 1543 và đã tồn tại trong 477 năm qua.

Tuy nhiên, do mưa lớn ở địa phương này trong 2 tuần qua đã gây lũ và dường như khiến cấu trúc cầu suy yếu. Nước lũ đã đánh sập chân cây cầu cao 9 mét so với mặt sông khiến nó bị đổ sụp xuống vào ngày 6/7.

Cây cầu dài hơn 150 mét và được xây từ thời nhà Minh.

Theo truyền thông địa phương, 7 trụ cầu đã bị phá hủy và hiện cây cầu còn lại 4 trụ. Cây cầu dài hơn 150 mét và được xây từ thời nhà Minh. Đây là cây cầu cổ lớn nhất còn tồn tại tại tỉnh An Huy.

Người dân địa phương khi chứng kiến cây cầu bị đánh sập đã không khỏi ngỡ ngàng và xót xa. Trên Weibo, nhiều người dân mạng tỏ ra tiếc nuối khi chứng kiến công trình lịch sử bị sụp đổ. "Trái tim tôi tan vỡ khi nhìn cây cầu sập xuống", một người viết.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news