Tin mới

Khoảnh khắc tuyệt đẹp khi tàu sân bay Mỹ chui qua cầu vồng

Thứ sáu, 06/02/2015, 16:29 (GMT+7)

Nhiếp ảnh gia của Hải quân Mỹ Ignacio Perez rất thích chụp lại những bức ảnh phong cảnh đẹp, nhưng anh không bao giờ dám mơ tới việc chụp lại được khoảnh khắc tuyệt đẹp khi chiếc tàu sân bay lớp Nimitz này đi qua cầu vồng trên Thái Bình Dương.

Nhiếp ảnh gia của Hải quân Mỹ Ignacio Perez rất thích chụp lại những bức ảnh phong cảnh đẹp, nhưng anh không bao giờ dám mơ tới việc chụp lại được khoảnh khắc tuyệt đẹp khi chiếc tàu sân bay lớp Nimitz này đi qua cầu vồng trên Thái Bình Dương.

 

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 hôm 3/2 khi tàu sân bay USS John C.Stennis đi tuần trên vùng biển Thái Bình Dương. Khoảnh khắc chiếc tàu nặng 115.000 tấn đi xuyên qua cầu vồng vào một ngày đẹp trời đã được nhiếp ảnh gia Ignacio Perez lưu lại.

"Là một nhiếp ảnh gia hải quân, công việc của tôi là lưu lại các hình ảnh khi máy bay cất cánh hay công tác phục hồi, sửa chữa. Nhưng khi nhìn thấy cầu vồng, tôi không khỏi phấn khích vì đây thực sự là một cảnh tượng rất khác biệt. Tôi cũng biết việc một chiếc tàu đi qua cầu vồng là cực kỳ hiếm thấy” - nhiếp ảnh gia 21 tuổi nói với CNN.

"Tôi không quan tâm đến việc bức ảnh của mình có được xếp hạng hay không bởi với riêng tôi, nó đã là một bức ảnh độc đáo nhất", Perez chia sẻ thêm.

Khoảnh khắc tuyệt đẹp khi tàu sân bay chui qua cầu vồng được nhiếp ảnh gia trẻ tuổi Perez lưu lại

Cầu vồng được tin là sẽ mang lại may mắn cho ai nhìn thấy và thì thầm lời ước của mình. Và có lẽ thủy thủ đoàn trên con tàu sân bay năng lượng hạt nhân USS John C. Stennis sẽ không bỏ lỡ dịp may của mình trước cảnh tượng không dễ bắt gặp đó trên Thái Bình Dương.

Tàu USS John C. Stennis hiện đang vận hành trên Thái Bình Dương để chuẩn bị cho các đợt triển khai mới. Đây là chiếc hàng không mẫu hạm thứ 7 trong lớp Nimitz chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Mỹ, đặt tên theo Thượng nghị sỹ John C. Stennis của bang Mississippi.

Tàu được đưa vào hoạt động vào tháng 12 -1995, được trang bị các hệ thống tên lửa đất-đối-không của NATO RIM-7 Sea Sparrow và Rolling Air Missile, các hệ thống vũ khí phòng thủ tên lửa hành trình Phalanx, và Hệ thống chiến tranh điện tử SLQ-32.

 

Theo Yên Yên (CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news