Tin mới

Khởi tố, bắt giam tài xế tông gãy trụ điện làm 12 người thương vong

Thứ sáu, 13/10/2017, 17:00 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 12 người thương vong tại Cần Thơ, ngày 13/10, cơ quan CSĐT Công an quận Ô Môn (TP.Cần Thơ) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng tài xế xe khách.

Liên quan đến vụ Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 12 người thương vong tại Cần Thơ, ngày 13/10, cơ quan CSĐT Công an quận Ô Môn (TP.Cần Thơ) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng tài xế xe khách.

Chiếc xe khách biến dạng sau khi bị lật. Ảnh: NĐT

Theo thông tin trên Người lao động, Báo Giao thông, ngày 13/10, cơ quan CSĐT Công an quận Ô Môn (TP.Cần Thơ) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Huỳnh Ngọc Tân (44 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Trước đó, khoảng 3h sáng 6/10, Tân điều khiển xe khách mang BKS: 51B-086.79, loại 29 chỗ của hãng xe Văn Lang lưu thông trên quốc lộ 91, từ Thốt Nốt đi Vũng Tàu.

Khi đi đến quận Ô Môn, vì để quên giấy tờ nên Tân vội quay ngược về Thốt Nốt dù hành khách đã ngăn cản. Quay lại thông đến địa phận phường Long Hưng (quận Ô Môn) thì mất lái, lao sang phần đường bên trái và tông sập quán nước, gãy trụ điện, sau đó lật ngang.

Vụ tai nạn khiến khiến chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (22 tuổi; ngụ quận Thốt Nốt) và phụ xe là Châu Thanh Quang (45 tuổi; ngụ tỉnh An Giang) tử vong tại chỗ. 10 trường hợp rất nguy kịch hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Theo các nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế chạy với tốc độ rất nhanh, khoảng 100 km/h.

Quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra bước đầu xác định tài xế điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ trong thời điểm trời mưa, đường trơn nên không làm chủ được tay lái, tự gây tai nạn.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news