Tin mới

Khởi tố hình sự vụ xe khách lao xuống vực khiến 4 người chết ở Cao Bằng

Thứ ba, 24/07/2018, 08:34 (GMT+7)

Liên quan đến vụ xe khách rơi xuống vực ở Cao Bằng khiến 4 người tử vong, cơ quan công an tỉnh Hà Giang đã có quyết định khởi tố  hình sự vụ án này

Liên quan đến vụ xe khách rơi xuống vực ở Cao Bằng khiến 4 người tử vong, cơ quan công an tỉnh Hà Giang đã có quyết định khởi tố  hình sự vụ án này.

Theo nguồn tin riêng của PV Báo Giao thông, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự  về vi phạm quy định về tham gia giao thông xảy ra tại km 250+400 quốc lộ 3 Hà Nội - Cao Bằng thuộc xóm Xẻ Pản, xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Trước đó, Công an Nhân dân đưa tin, vào khoảng 5h30 ngày 22-7, tại km 250+400 quốc lộ 3 thuộc xóm Xẻ Pản, xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng xảy ra một vụ Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm làm 4 người tử vong và 16 người bị thương.

Lái xe Trần Văn Thắng ra tự thú tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng. Ảnh CAND

Tại hiện trường, chiếc giường nằm chạy tuyến Thái Bình - Cao Bằng BKS 17K - 8496 do lái xe Trần Văn Thắng (30 tuổi, quê ở Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc Kạn - Cao Bằng đến địa điểm trên đã đâm vào hộ lan mềm và lăn xuống vực với độ sâu khoảng 50m.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng thuộc công an tỉnh, huyện, quân đội, y tế, người dân đã nhanh chóng có mặt tiến hành cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân. Đến 11h cùng ngày, công tác cứu hộ hoàn tất, lực lượng chức năng đưa xe khách lên khỏi vực và di chuyển về trụ sở cơ quan điều tra để phục vụ công tác điều tra.

Đến 20h ngày 22-/, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với lái xe Trần Văn Thắng (là người điều khiển phương tiện gây tai nạn) để phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ tai nạn giao thông nói trên và biên bản tiếp nhận người phạm tội ra tự thú.

Hiện, cơ quan điều tra đang khẩn trương thu thập tài liệu, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news