Tin mới

Khởi tố vụ cháy quán karaoke ở Cầu Giấy, 13 người chết

Thứ tư, 02/11/2016, 14:41 (GMT+7)

Công an TP Hà Nội vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy xảy ra tại quán karaoke ở đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy khiến 13 người tử vong, Công an TP Hà Nội vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

[mecloud]unWlSAL3AY[/mecloud]

Thông tin được các báo Vietnamplus, Vnexpress, Tuổi trẻ, Thanh Niên, Dân trí, Pháp luật TP HCM, Vietnamnet, Công an TP HCM... đăng tải.

Cụ thể, ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án cháy quán karaoke, nhà hàng trên phố Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) khiến 13 người tử vong để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo điều 240, bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng 13h45 chiều ngày 1/11, đám cháy lớn bất ngờ xảy ra tại quán karaoke ở số 68 Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Lửa nhanh chóng cháy lan sang các căn nhà bên cạnh. Nhiều người may mắn chạy thoát ra ngoài, còn nhiều người bị mắc kẹt bên trong quán.

Hàng trăm lính cứu hỏa cùng các xe chuyên dụng, xe thang, xe cứu thương đến hiện trường dập lửa. Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải và Giám đốc CATP Đoàn Duy Khương trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng dập lửa và cứu nạn.

Vụ cháy quán karaoke phố Trần Thái Tông (Hà Nội) - Ảnh: Bá Đô/ Vnexpress

Sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Hậu quả, 13 người chết và toàn bộ 4 căn nhà đã bị cháy rụi, trơ khung sắt. Một xe ôtô và nhiều xe máy dựng trên vỉa hè trước các căn nhà này cũng bị thiêu rụi.

Theo báo Tuổi trẻ, cũng trong sáng 2/11, UBND quận Cầu Giấy đã có báo cáo nhanh về vụ cháy nghiêm trọng xảy ra ngày 1/11.

Bước đầu, quận Cầu Giấy cho biết nguyên nhân vụ hoả hoạn được xác định do thiếu cẩn trọng trong khi hàn xì biển quảng cáo tại tầng 2 quán karaoke.

Theo ông Dương Cao Thanh, chủ tịch UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội), chủ quán karaoke số 68 phố Trần Thái Tông là bà Nguyễn Diệu Linh 30 tuổi, ở quận Hà Đông.

[mecloud]aEwRYf4Hz8[/mecloud]

Quán karaoke số 68 Trần Thái Tông chưa đủ điều kiện hoạt động, đã nhiều lần bị kiểm tra, yêu cầu không được hoạt động.

 

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội và lãnh đạo Cảnh sát PCCC Hà Nội thăm hỏi, động viên 2 chiến sĩ bị thương trong quá trình chữa cháy - Ảnh: Dân trí

Chủ kinh doanh này chưa đầy đủ các giấy phép theo yêu cầu của pháp luật như giấy thẩm định về phòng cháy chữa cháy, cũng như chưa có giấy phép về kinh doanh karaoke.

Quá trình trước đó, trong tháng 10/2016 lực lượng chức năng của quận, phường đã 3 lần kiểm tra và một lần yêu cầu viết cam kết. Quá trình kiểm tra vào ngày 9/10 công an phường đã kiểm tra và yêu cầu không được kinh doanh khi chưa đủ giấy phép quy định.

Ngày 12/10 lực lượng liên ngành của quận đã kiểm tra và yêu cầu không được kinh doanh khi chưa đủ điều kiện.

Ngày 17/10, chủ kinh doanh đã làm việc với liên ngành của quận, đã ký cam kết.

Ngày 25/10 công an phường Dịch Vọng hậu kiểm tra tiếp và yêu cầu không được kinh doanh.

Điều 240. Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy

1. Người nào vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến tám năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Xem thêm video:

[mecloud]z2WzmMpFSF[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Điều 240. Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy

1. Người nào vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến tám năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: cháy quán karaoke

Những nguyên tắc cần biết khi xảy ra hỏa hoạn

Trong thời gian qua rất nhiều vụ cháy đã xảy ra trên cả nước, gây thiệt hại lớn về người và của. Vì vậy, mỗi người dân phải trang bị những nguyên tắc cần biết khi xảy ra hỏa hoạn để bảo vệ cho mình và mọi người xung quanh. Dưới đây là những nguyên tắc cơ bản cần phải biết.