Tin mới

Không đòi được tiền, người tham gia Thiên Ngọc Minh Uy điêu đứng

Thứ sáu, 28/04/2017, 09:59 (GMT+7)

Vài ngày trôi qua kể từ khi Thiên Ngọc Minh Uy bị rút giấy phép hoạt động bán hàng kinh doanh đa cấp, không ít lượt người lui tới trụ sở công ty này tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), nhưng đành ngậm ngùi ra về vì không tới lượt đăng ký số.

Vài ngày trôi qua kể từ khi Thiên Ngọc Minh Uy bị rút giấy phép hoạt động bán hàng kinh doanh đa cấp, không ít lượt người lui tới trụ sở công ty này tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), nhưng đành ngậm ngùi ra về vì không tới lượt đăng ký số.

[mecloud]JbOt2n60mO[/mecloud]

Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy bị rút giấy phép hoạt động bán hàng kinh doanh đa cấp từ ngày 25/4. Theo quy định pháp luật, doanh nghiệp này có nghĩa vụ phải thanh lý hợp đồng và hoàn trả tiền cho người tham gia vào mạng lưới kinh doanh.

Tuy nhiên, đã vài ngày trôi qua, theo ghi nhận của PV VTV, đã có không ít lượt người lui tới trụ sở công ty này tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), nhưng đành ngậm ngùi ra về vì không tới lượt đăng ký số. Những thành viên ở Hà Nội cũng đã mệt mỏi, chứ chưa nói gì nhiều người ở tỉnh xa lặn lội lên trụ sở công ty với hy vọng để lấy được tiền gốc nhưng họ không biết phải chờ đợi bao lâu.

Về việc Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy có “biến tướng” trở thành Nhã Khắc Lâm như thông tin của một fanpage, chiều 26/4, trên Tri thức trực tuyến dẫn lời ông Trịnh Anh Tuấn - Cục phó Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương cho biết hiện tại, Cục Quản lý Cạnh tranh chưa có thông tin về việc “biến hình này”. Cục sẽ cho xác minh và kiểm tra ngay.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Quản lý cạnh tranh khuyên người dân nên rút khỏi hệ thống đa cấp và đừng nghe chiêu trò của đơn vị này.

Lãnh đạo Cục Quản lý Cạnh tranh cũng cho biết sẽ giám sát việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy theo quy định của pháp luật. 

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news