Tin mới

Không khí lạnh gây mưa ở miền Trung, miền Bắc nắng ấm hết Tết

Thứ tư, 25/01/2017, 07:22 (GMT+7)

Trong khi nhiệt độ cả ngày lẫn đêm tại miền Bắc có xu hướng tăng thì miền Trung lại đón mưa đúng dịp giáp Tết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường.

Trong khi nhiệt độ cả ngày lẫn đêm tại miền Bắc có xu hướng tăng thì miền Trung lại đón mưa đúng dịp giáp Tết do ảnh hưởng của Không khí lạnh tăng cường.

Miền Bắc nắng ấm đến hết Tết trong khi từ đêm nay đến 29 Tết, Trung Trung Bộ có mưa diện rộng. Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay (25/1), bộ phận không khí lạnh tăng cường tiếp tục di chuyển về phía Đông Nam gây gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 ở Vịnh Bắc Bộ, biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. Sóng biển cao 2-3m.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Ngãi đến Cà Mau tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 1,5-2,5m.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Khánh Hòa đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 26/1, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa trên diện rộng, khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to (50-100mm/đợt). 

Khu vực miền Bắc trời rét về đêm. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Bắc Bộ là 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ.

Dự báo từ nay đến 1/2 (mùng 5 Tết), nền nhiệt miền Bắc sẽ còn tiếp tục tăng, từ mùng 2-5 Tết có thể đạt mức 24-25 độ C, trời nắng đẹp. Ban đêm cũng nhích dần lên mức 17-18 độ C.

Dự báo thời tiết chi tiết các địa phương trên cả nước ngày 25/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 22 - 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 68 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C, phía nam có nơi trên 22 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào rải rác; riêng Ninh Thuận và Bình Thuận mây thay đổi, có mưa vài nơi. Độ ẩm từ 65 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, riêng Ninh Thuận - Bình Thuận 29-31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 91%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 85%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 22 độ C.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news