Tin mới

Không khí lạnh hoạt động mạnh, miền Bắc có nơi -1 độ, Đà Lạt rét 9 độ

Thứ ba, 06/02/2018, 08:51 (GMT+7)

Không khí lạnh mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, nhiệt độ tại một số khu vực vùng núi cao tiếp tục giảm, Hà Nội ban ngày cũng rét hơn 1 độ trong khi Tây Nguyên đang trải qua những ngày rét kỷ lục.

Không khí lạnh mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, nhiệt độ tại một số khu vực vùng núi cao tiếp tục giảm, Hà Nội ban ngày cũng rét hơn 1 độ trong khi Tây Nguyên đang trải qua những ngày rét kỷ lục.

Kết quả hình ảnh cho deo o quy ho bang gia

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Không khí lạnh mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời tiếp tục rét đậm, rét hại; vùng núi cao có băng giá; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8-11 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao dưới 3 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại, băng giá ở vùng núi, vùng núi cao: cấp 1-2.

Đêm qua và sáng sớm nay, các tỉnh vùng núi cao tiếp tục rét hại nặng, băng giá xuất hiện nhiều nơi. Dù tăng nhiệt nhẹ nhưng thị trấn Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) vẫn không vượt quá mức 0,3-0,6 độ C, Fansipan dưới -1 độ. 

Các khu vực còn lại như Pha Đin (Điện Biên) 1 độ, Đồng Văn (Hà Giang) và Trùng Khánh (Cao Bằng) rét 3,3-3,6 độ. TP Cao Bằng, TP Lạng Sơn rét 5 độ.

Các tỉnh đồng bằng rét thấu 8-12 độ, vùng núi rét 5-8 độ. Tại Hà Nội sáng nay rét hơn hôm qua 0,3 độ C, đến trưa chiều có lúc hửng nắng, cao nhất ở mức 13-16 độ. TP Lạng Sơn 12 độ, các tỉnh Tây Bắc Bộ phổ biến 12-14 độ C.

Hà Nội trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ. Đến 6 giờ sáng 6/2, nhiệt độ ngoài trời tại khu vực Hà Đông (Hà Nội) là 11,5 độ C.

Dự báo trong 1-2 giờ tới (7-8 giờ) nhiệt độ ở các khu vực trên có thể tăng thêm khoảng 0,2-0,5 độ C.

Thời tiết rét đậm cần đặc biệt giữ ấm cho trẻ nhỏ để phòng tránh liệt dây thần kinh số 7. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa, ngày nắng, với nhiệt độ dao động từ 15 đến 31 độ C. 

Trong 2 ngày tới, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-3m; biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 3-4m; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh: cấp 1.

Diễn biến thời tiết các khu vực ngày và đêm 6/2 như sau:

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá, độ ẩm từ 45-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, có nơi dưới 5 độ C; cao nhất từ 13-16 độ C, có nơi trên 16 độ C. 

Phía Đông Bắc bộ và thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, đậm rét hại, vùng núi cao có băng giá, độ ẩm tại Đông Bắc Bộ từ 45-90%, độ ẩm tại Hà Nội từ 40-78%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; cao nhất từ 13-16 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nôi từ 9-12 độ C, cao nhất từ 13-16 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trời rét đậm, rét hại, độ ẩm từ 57-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, cao nhất từ 14-17 độ C. 

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3, phía Bắc trời rét, độ ẩm từ 60-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; phía nam 20-23 độ C; cao nhất từ 17-20 độ C; phía Nam 26-29 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3, sáng và đêm trời rét, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 45 - 90%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 12-15 độ C, có nơi trên 15 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 18-21 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news