Tin mới

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa phùn trên diện rộng

Thứ tư, 11/03/2015, 10:32 (GMT+7)

Đêm nay, không khí lạnh tăng cường sẽ khiến các tỉnh miền Bắc mưa và rét.

Đêm nay, Không khí lạnh tăng cường sẽ khiến các tỉnh miền Bắc mưa và rét.

Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, một bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm nay (11/03), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.        

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 4-5, riêng phía bắc có lúc cấp 6. Biển động; Khu vực phía Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Biển động. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời tiếp tục rét. 

Thời tiết các vùng trong cả nước ngày 11/3:

Phía Tây Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; Điện Biên, Lai Châu, Sơn La trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La 30-33 độ C.

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa phùn trên diện rộng

Phía Đông Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Hà Nội: nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế: nhiều mây, phía bắc có mưa và mưa nhỏ; phía nam có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, phía nam 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Tây Nguyên: mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ:mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng; chiều tối có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news