Tin mới

Không phát hiện dấu hiệu Kim Jong-nam bị đau tim

Thứ tư, 22/02/2017, 08:50 (GMT+7)

Bộ Y tế Malaysia cho biết họ không phát hiện dấu hiệu đau tim, chấn thương hay vết chích nào trên người ông Kim Jong-nam.

Bộ Y tế Malaysia cho biết họ không phát hiện dấu hiệu đau tim, chấn thương hay vết chích nào trên người ông Kim Jong-nam.

Straits Times dẫn lời Tiến sĩ Noor Hisham Abdullah, quan chức cấp cao thuộc Bộ Y tế Malaysia cho biết, không có bằng chứng về một cơn đau tim, vết chích hay vết hằn trên thi thể người đàn ông chết sau cuộc tấn công ở sân bay Kuala Lumpur.

"Nguyên nhân cái chết và danh tính vẫn chưa được giải đáp", ông Abdullah nói.

Trong thông cáo, ông Abdullah nói Viện Pháp y Quốc gia ở Kuala Lumpur tiến hành khám nghiệm pháp y từ 12h45 đến 18h45 cùng ngày, được thực hiện "một cách chuyên nghiệp", tuân thủ "tiêu chuẩn quốc tế".

Ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP

Ông cũng bác thông tin truyền thông nói rằng Malaysia đã tiến hành khám nghiệm tử thi lần hai. Ông khẳng định, Malaysia chỉ tiến hành khám nghiệm tử thi duy nhất vào ngày 15/2, hai ngày sau khi ông Kim Jong-nam tử vong.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Malaysia Subramaniam Sathasivam cho biết kết quả khám nghiệm tử thi cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 22/2.

Phó thủ tướng Malaysia trước đó khẳng định danh tính nạn nhân là Kim Jong-nam dù việc chính thức xác nhận danh tính thi thể chưa diễn ra. Hàn Quốc, các nguồn tin cảnh sát và truyền thông cho rằng nạn nhân chính là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tuy nhiên, Đại sứ Triều Tiên Kang Chol hôm qua chỉ xác nhận nạn nhân mang hộ chiếu ngoại giao có tên Kim Chol, một công dân Triều Tiên.

Malaysia cho người nhà nạn nhân thời hạn hai tuần để xuất hiện và cung cấp mẫu ADN.

[mecloud]JpNxbtt2Xt[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news