Tin mới

Không quân một nước gần như bị "xóa sổ" do bão

Thứ sáu, 07/07/2017, 14:53 (GMT+7)

Đầu tháng vừa qua, một cơn bão lớn đã tấn công thủ đô N'Djamena, Cộng hòa Chad, ở Trung Phi khiến phần lớn máy bay của không quân bị phá hủy hoặc hư hỏng.

Đầu tháng vừa qua, một cơn bão lớn đã tấn công thủ đô N'Djamena, Cộng hòa Chad, ở Trung Phi khiến phần lớn máy bay của không quân bị phá hủy hoặc hư hỏng. 

Vnexpress dẫn lại nguồn tin cho hay, do không quân Chad rất mỏng nên cơn bão này đã khiến họ gần như bị mất sức chiến đấu. Biên chế không quân Chad chỉ có 350 người,  máy bay chiến đấu chỉ có 1 chiếc Mig-29, 8 chiếc Su-25 và một số máy bay vận tải và trực thăng. Cơn bão khiến hầu hết số máy bay này không hoạt động được nữa.

Sân bay bị đổ nát sau cơn bão. 

Tại sân bay N'Djamena, sau cơn bão người ta thấy những chiếc trực thăng vũ trang sơn màu ngụy trang kiểu sa mạc lật nhào, gãy nát.

Chiếc trực thăng bị lật nhào.

 

Không quân Chad có cả thảy 19 trực thăng, trong đó có 6 chiếc Mi-17, 5 chiếc Mi-24 và 8 chiếc trực thăng cỡ nhỏ do Pháp chế tạo sử dụng vào mục đích trinh sát.

Hiện trường hoang tàn sau cơn bão. 

Chiếc chiến đấu cơ Mig-29 duy nhất cũng bị hỏng sau trận bão, 8 chiếc cường kích Su-25 – xương sống của không quân Chad cũng đều bị hư hại.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news