Tin mới

Khu trục hạm Type 055 – “kẻ yểm trợ” đắc lực cho tàu sân bay Trung Quốc

Thứ hai, 13/07/2015, 10:42 (GMT+7)

Theo tin tức từ Mạng Quân sự Sina, cũng giống như tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga của Mỹ, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 055 của Trung Quốc đã được phát triển để bảo vệ nhóm tàu sân bay chiến đấu của Hải quân PLA trước các cuộc không kích bằng tên lửa của kẻ thù.

Theo tin tức từ Mạng Quân sự Sina, cũng giống như tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga của Mỹ, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 055 của Trung Quốc đã được phát triển để bảo vệ nhóm tàu sân bay chiến đấu của Hải quân PLA trước các cuộc không kích bằng tên lửa của kẻ thù.

[mecloud]gbO0OF6dYk[/mecloud]

Những bức ảnh của mô hình Type 055 đã tiết lộ về các thiết bị điện tử tinh vi và một cột ăng ten tàng hình phức hợp được gắn với các dụng cụ hỗ trợ điện tử tiên tiến. Với những thiết bị này, tàu khu trục Type 055 có thể là một nền tảng kiểm soát và chỉ huy hoạt động tác chiến chống máy bay, tương tự như vai trò của tuần dương hạm Ticonderoga của hải quân Mỹ.

Hệ thống chiến đấu Aegis được thiết kế cho tàu tuần dương có tên lửa dẫn đường Ticonderoga và tàu khu trục lớp Arleigh Burke có thể phối hợp và chỉ đạo hoạt động của tất cả các cảm biến và vũ khí chống lại một cuộc tấn công có thể của kẻ thù. Tuy nhiên, tàu khu trục Arleigh Burke lại không đủ lớn để có thể trang bị tất cả phương tiện cần thiết cho một nền tảng kiểm soát và chỉ huy hoạt động tác chiến chống máy bay. Cuối cùng, Hải quân Mỹ đã phải chọn tuần dương hạm 9.600 tấn Ticonderoga để thực hiện nhiệm vụ này.

Với Trung Quốc, tàu khu trục Type 055, trọng lượng khoảng 10.000 tấn có khả năng đang được phát triển để thực hiện các nhiệm vụ tương tự, khi mà tàu khu trục Type 052D của nước này lại quá nhỏ. Ngoài tên lửa được phóng từ trên không và từ đất liền, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 055 có thể đánh chặn tên lửa hành trình do tàu ngầm của đối phương phóng ra. Khi Trung Quốc cải thiện công nghệ của mình, con tàu thậm chí có thể được dùng để bắn hạ tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm.

Bảo Linh (Theo WCT) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news