Tin mới

Khủng hoảng Thái Lan: Người biểu tình bị bắn chết

Thứ tư, 02/04/2014, 08:52 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Các tay súng đã nã đạn vào một nhóm người biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Bangkok vào ngày hôm qua khiến 1 người chết và 4 người bị thương. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan trong nhiều tháng qua càng thêm căng thẳng.

(Tinmoi.vn) Các tay súng đã nã đạn vào một nhóm người biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Bangkok vào ngày hôm qua khiến 1 người chết và 4 người bị thương. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan trong nhiều tháng qua càng thêm căng thẳng.

 

Hiện vẫn chưa rõ ai là người chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công bạo lực khiến 24 người tử vong kể từ khi những người biểu tình đổ xuống đường hồi tháng 11 để buộc Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức và xóa bỏ ảnh hưởng của anh trai bà, Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra.

“Chúng tôi đã tiếp nhận 3 người biểu tình bị thương vào viện. Một người đã chết do bị bắn vào đầu”, một nhân viên tại Bệnh viện Ramathibodi ở Bangkok cho biết.

Reuters đưa tin tức, bà Yingluck đã chống lại áp lực phải từ chức. Phe áo đỏ ủng hộ bà đã kêu gọi một cuộc biểu tình lớn tại thủ Bangkok vào ngày chủ nhật khiến nguy cơ đối đầu càng tăng cao.

Tin tốt hiếm hoi dành cho bà Yingluck, người đang bị ủy ban chống tham nhũng quốc gia điều tra, kết quả chính thức của cuộc bầu cử Thượng viện cuối tuần của Thái Lan phần lớn ủng hộ chính phủ của bà.

Bà Yingluck bị buộc tội lơ là nhiệm vụ khi giám sát chương trình mua gạo của nhà nước gây tổn thất lớn. Ủy ban chống tham nhũng quốc gia NACC đã chuyển vụ việc lên cho Thượng viện để luận tội bà, rất có thể, bà sẽ phải rời khỏi chức vụ thủ tướng.

Bảo Linh (Theo Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news