Tin mới

Kiếm hơn 1 triệu đồng mỗi giờ nhờ dịch vụ “ôm ấp chuyên nghiệp”

Thứ ba, 25/11/2014, 10:46 (GMT+7)

Samantha Hess đến từ thành phố Porland (Mỹ) đang ăn nên làm ra nhờ dịch vụ “ôm ấp chuyên nghiệp”.

Samantha Hess đến từ thành phố Porland (Mỹ) đang ăn nên làm ra nhờ dịch vụ “ôm ấp chuyên nghiệp”.

 

Cửa hàng ôm ấp chuyên nghiệp của Samatha Hess nhận được 10.000 emails khi mới khai trương

Nằm tại Portland, Oregon, cửa hàng có tên “Cuddle up to me” và rất đông khách. Mỗi người phải bỏ ra 60 USD (gần 1.200.000 đồng) mỗi giờ để được ôm ấp, nắm tay.

“Khi cửa hàng mở cửa, tôi đã nhận được 10.000 emails đặt hàng trong 1 tuần”, Hess nói với kênh Fox 12.

Mỗi một giờ thuê có giá 60 USD, bao gồm các dịch vụ như vuốt tóc, nắm tay và nhiều vị trí âu yếm khác nữa.

Samatha Hess 

Hess cho biết cửa hàng của cô không phải định hướng dành riêng cho người lớn và cô có ý tưởng này ở thời điểm mình cảm thấy cuộc sống tồi tệ nhất.

“Tôi đã ở một nơi và nghĩ rằng mình có thể trả tiền cho ai đó ôm mình và không có toan tính khác thì thật là tuyệt. Tôi quyết định tại sao điều này lại không thể khi mà chúng ta có thể làm nó một cách dễ dàng và an toàn?”.

Mỗi một ca ôm ấp đều được quay phim lại để đảm bạo sự an toàn cho cả người ôm và người được ôm.

Phòng ôm có gắn camera để đảm bảo an toàn cho cả người ôm lẫn người được ôm

“Sau khi gặp Samantha Hess, Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều”, Steve, một khách hàng của “Cuddle up to me” đến từ Vancouver cho biết. “Quãng thời gian ôm ấp của chúng tôi đã cho tôi cái nhìn khác về cuộc sống. Tôi từng không biết mình đã mất đi những gì. Giờ thì tôi là một fan lớn của dịch vụ này và đang muốn được ôm lần nữa. Cô ấy là người tốt bụng, chân thành và biết động viên”.

Nắm tay cũng có trong danh mục kinh doanh của của hàng

Cửa hàng của Hess mở cửa từ thứ 2 đến thứ 7. Khách hàng có thể nói chuyện về bất cứ điều gì và họ được khuyến khích nên mặc đồ ngủ khi ôm.

Bảo Linh (tin tức independent)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news