Tin mới

Kiểm tra xe khách chở hàng lậu, phát hiện hơn 300kg thực phẩm bẩn

Thứ ba, 15/11/2016, 15:17 (GMT+7)

Khi đang kiểm tra xe khách giường nằm chở nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 300kg thịt chó nguyên con chưa qua kiểm dịch, không có hóa đơn chứng từ, bốc mùi hôi thối.\n 

Khi đang kiểm tra xe khách giường nằm chở nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 300kg thịt chó nguyên con chưa qua kiểm dịch, không có hóa đơn chứng từ, bốc mùi hôi thối.

Báo Dân trí, Thanh niên, Lao động dẫn nguồn tin từ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Huế cho biết, cơ quan vừa phát hiện xe khách tuyến Sài Gòn - Hà Nội, mang biển số 51B - 021.79 vận chuyển nhiều mặt hàng không có nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng công an kiểm tra xe khách chở hàng lậu, thực phẩm bẩn

Theo đó, số hàng được kiểm tra trên xe khách gồm 3 bao tải chứa áo quần, vải có trọng lượng hơn 247kg, 114 co ống nhựa, máy móc, thiết bị và phụ tùng các loại không có hóa đơn chứng từ.

Ngoài những mặt hàng trên, lực lượng công an còn phát hiện hơn 300kg thịt chó bốc mùi hôi thối.

Trả lời cơ quan chức năng, đại diện chủ lô hàng ông Lê Văn Đoán (SN 1974, ngụ tại Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội) cho biết, nhận ký gửi từ nhiều người khác nhau nên không rõ chủ đích thực của các lô hàng.

Đội cảnh sát điều tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng trên và tiêu hủy hơn 300 kg thịt chó trên theo quy định.

Trung Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news