Tin mới

Kiều nữ lấy trộm vàng giấu dưới váy mang đi bán

Thứ tư, 22/06/2016, 10:56 (GMT+7)

Thấy chủ cửa hàng vàng quản lý không chặt, nữ nhân viên đã lấy trộm gần 180 sản phẩm đồ trang sức bằng vàng (trị giá hơn 2 tỷ đồng), giấu vào váy mang đi bán, cầm cố.

Thấy chủ cửa hàng vàng quản lý không chặt, nữ nhân viên đã lấy trộm gần 180 sản phẩm đồ trang sức bằng vàng (trị giá hơn 2 tỷ đồng), giấu vào váy mang đi bán, cầm cố.

Theo tin tức trên báo Vietnamnet, Tri Thức Trực Tuyến, ngày 21/6, TAND Hà Nội đã xét xử bị cáo Đỗ Hồng Nhung (26 tuổi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) về tội Trộm cắp tài sản. HĐXX đã tuyên bị cáo 15 năm tù.

Vào năm 2013, Nhung được nhận vào làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng vàng bạc đá quý trên phố Cầu Gỗ (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo quy định của cửa hàng, ai bán hàng ở quầy nào thì được giao quản lý và chịu trách nhiệm ở quần đó. Nếu để thất thoát, mất thì phải chịu trách nhiệm đền bù, nếu mang vàng ra khỏi cửa hàng không được sự đồng ý của chủ cừa hàng thì bị coi là hành vi trộm cắp tài sản...

Sau một thời gian làm việc, Nhung được giao một mình quản lý quầy vàng. Lợi dụng sơ hở này, từ tháng 3-8/2015, Nhung đã nhiều lần này cắp vòng vàng, nhẫn, dây chuyền vàng giấu trong túi váy đồng phục mang đi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài. Tính đến thời điểm bị bắt, Nhung đã lấy tổng cộng 174 sản phẩm vàng, trị giá hơn 2 tỷ đồng.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news