Tin mới

Kim Jong-un "bóc mẽ" đề nghị gặp gỡ của ông Trump

Thứ ba, 24/05/2016, 16:20 (GMT+7)

Một quan chức Triều Tiên hôm qua 23/5 tuyên bố, lời đề nghị gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un của ứng viên tổng thống Trump chỉ là "một hình thức tuyên truyền hoặc quảng cáo" trong chiến dịch tranh cử tổng thống.

Một quan chức Triều Tiên hôm qua 23/5 tuyên bố, lời đề nghị gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un của ứng viên tổng thống Trump chỉ là "một hình thức tuyên truyền hoặc quảng cáo" trong chiến dịch tranh cử tổng thống.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters tuần trước, ông Trump tuyên bố sẵn sàng đàm phán với nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong nỗ lực dừng chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Đặc phái viên của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc cho biết, việc có buổi hội kiến nào hay không còn tùy thuộc vào nhà lãnh đạo tối cao của Bình Nhưỡng, nhưng "tôi nghĩ với ý tưởng hoặc cuộc nói chuyện của ông Trump chẳng có ý nghĩa gì". Ông cũng cho biết thêm, cuộc gặp này "là sự lợi dụng cho cuộc bầu cử". Ông này nhắc lại việc Tổng thống Mỹ Obama khi còn là ứng viên cũng từng hứa hẹn sẽ gặp lãnh đạo của Triều Tiên nhưng chưa bao giờ thực hiện. 

Triều Tiên cho rằng đề nghị của ông Trump không có thành ý. Ảnh: REUTERS

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã gia tăng căng thẳng sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư hồi tháng 1 và thử tên lửa tầm xa hồi tháng 2. Liên Hợp Quốc đã tăng cường các lệnh trừng phạt sau hai vụ trên.

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc cho biết, Bình Nhưỡng sẵn sàng quay lại cuộc đàm phán 6 bên đang bị đình chỉ về chương trình hạt nhân. Ông này cũng cho biết, Trung Quốc và Nga ủng hộ điều này nhưng Mỹ và các đồng minh bác bỏ yêu cầu trên. 

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news