Tin mới

Kim Jong-un cười rạng rỡ trên đỉnh núi thiêng của Triều Tiên

Thứ hai, 20/04/2015, 08:18 (GMT+7)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cùng với các quan chức nước này chinh phục thành công đỉnh Bạch Đầu, đỉnh núi cao nhất của dãy Trường Bạch vào ngày 18/4.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cùng với các quan chức nước này chinh phục thành công đỉnh Bạch Đầu, đỉnh núi cao nhất của dãy Trường Bạch vào ngày 18/4.

Kim Jong-un cười rạng rỡ trên đỉnh núi thiêng của Triều Tiên

Theo tin tức từ trang CNA, báo chí Triều Tiên đã đăng tải các bức ảnh cho thấy ông Kim Jong-un tươi cười đứng trên đỉnh núi phủ đầy tuyết và lộng gió.

Hãng thông tấn KCNA đưa tin hôm 18/4, hàng trăm phi công và quan chức cao cấp quân đội Triều Tiên đã hộ tống nhà lãnh đạo lên đỉnh Bạch Đầu. Đây là đỉnh núi thiêng nằm trong dãy Trường Bạch giữa biên giới Triều Tiên và Trung Quốc.

Ông lên núi cùng hàng trăm phi công và quan chức quân đội Triều Tiên


Theo truyền thuyết của Triều Tiên, người dân nước này coi đây là nơi khai sinh ra dân tộc họ. Trong lịch sử cận đại, cố chủ tịch Kim Il-sung đã đặt địa bàn trên núi Bạch Đầu trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật. Vào những năm 1950, lực lượng du kích cộng sản Triều Tiên lấy đây làm hậu cứ.

Tờ Rodong dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói: “Việc chinh phục đỉnh Paektu mang đến món ăn tinh thần quý báu mạnh mẽ hơn bất cứ loại vũ khí hạt nhân nào".

Núi Bạch Đầu cao 2.750m, nằm giữa biên giới Triều Tiên và Trung Quốc. Đây được cho là nơi ông Kim Jong-il chào đời.

Bảo Linh (Tổng hợp)

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news