Tin mới

Kim Jong-un nói vụ thử tên lửa là quà tặng Mỹ dịp quốc khánh

Thứ tư, 05/07/2017, 09:51 (GMT+7)

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa sáng 4/7 là "món quà" dành cho Mỹ nhân ngày quốc khánh.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa sáng 4/7 là "món quà" dành cho Mỹ nhân ngày quốc khánh.

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) trích lời ông Kim Jong-un cho biết, vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa là một "món quà mà Bình Nhưỡng muốn gửi tới những người Mỹ" nhân ngày Độc lập (4/7).

Theo KCNA, sau khi đích thân giám sát vụ phóng thử tên lửa, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nói rằng "người Mỹ sẽ không vui khi nhận món quà được gửi tới vào ngày lễ kỷ niệm 4/7 (Quốc khánh Mỹ)".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Getty

"Chúng ta thỉnh thoảng nên gửi cho họ những món quà như vậy nhằm giúp họ xua tan sự buồn chán", KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un nói.

Trước đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố vụ phóng thử thành công đã hoàn thiện năng lực vũ khí chiến lược của Bình Nhưỡng, bao gồm bom nguyên tử, bom nhiệt hạch và tên lửa liên lục địa.

Ông Kim cũng nhấn mạnh, Triều Tiên sẽ không thương lượng với Mỹ về việc từ bỏ các loại vũ khí này cho đến khi Washington từ bỏ Chính sách thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng.

Sáng 4/7, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản. Triều Tiên thông báo đây là tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14, bay được chặng đường 933km, đạt độ cao 2.802km và bắn trúng mục tiêu ở vùng biển Nhật Bản.

Trong khi Nga cho rằng đó chỉ là một tên lửa tầm trung, thì giới chức Mỹ tin nhiều khả năng đó là một tên lửa đạn đạo liên lục địa và có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Quốc khánh Mỹ