Tin mới

Kim Jong-un ra điều kiện với Nhật

Thứ ba, 26/06/2018, 16:01 (GMT+7)

Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tiếp tục phớt lờ Nhật trừ khi Tokyo dừng hoạt động thù địch chống Bình Nhưỡng, chẳng hạn như những cuộc tập trận quy mô lớn.

Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tiếp tục phớt lờ Nhật trừ khi Tokyo dừng hoạt động thù địch chống Bình Nhưỡng, chẳng hạn như những cuộc tập trận quy mô lớn. 

Hãng thông tấn KCNA đưa tin cho hay Nhật Bản hiện đang nỗ lực tìm kiếm một hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un mà từ đó Thủ tướng Shinzo Abe hy vọng sẽ giải quyết vấn đề công dân Nhật bị Bình Nhưỡng bắt cóc cách đây nhiều năm.

Mặc dù ông Kim Jong-un đã gặp mặt trực tiếp các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ trong thời gian ngắn vừa qua, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy có một cuộc gặp nào giữa ông và  Thủ tướng Nhật. 

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un (trái) và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Ảnh: KCNA

"Nếu Nhật Bản không điều chỉnh các tham vọng về hòa bình và an ninh, nước này nên nhận ra kết cục chắc chắn Nhật sẽ bị bỏ qua", hãng tin KCNA cảnh báo. 

"Nhật nên dừng các cuộc tập trận quy mô lớn và ngừng mở rộng năng lực quân sự nhằm tấn công  (Triều Tiên), hủy Chính sách thù địch chống lại chúng tôi, đoạn tuyệt quá khứ và chứng tỏ sự chân thành hướng tới hòa bình".

Năm 2002, Triều Tiên thừa nhận nước này bắt cóc 13 người Nhật từ những năm 1970-1980, và 5 người đã hồi hương.

Hãng tin Reuters đưa tin cho hay, Thủ tướng Nhật vốn đang đối mặt với nhiều vụ bê bối trong nước, đã đưa ra lời tuyên bố không ngồi yên cho đến khi nào những người bị bắt cóc còn lại cũng trở về. 

Ông cũng thúc ép Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu lên vấn đề này trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào ngày 12/6 tại Singapore  trước đó. 
Trong bài viết, KCNA không đề cập đến vấn đề bắt cóc mà chỉ trích chính quyền Abe không từ bỏ cuộc tập trận sơ tán cho người Nhật sớm hơn. 

Nhật cũng bắt đầu các cuộc tập trận sơ tán dân thường từ năm ngoái, khi Triều Tiên phóng thử tên lửa ở gần và qua không phận một số đảo của nước này. 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news