Tin mới

“Kinh đô mại dâm” bị triệt phá, cảnh sát trưởng mất ghế

Thứ bảy, 15/02/2014, 10:49 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Phó thị trưởng kiêm cảnh sát trưởng Đông Quan, ông Yan Xiaokang vừa bị sa thải do không kiềm chế được tệ nạn mại dâm, để nó diễn ra tràn lan tại các trung tâm công nghiệp.

(Tinmoi.vn) Phó thị trưởng kiêm cảnh sát trưởng Đông Quan, ông Yan Xiaokang vừa bị sa thải do không kiềm chế được tệ nạn mại dâm, để nó diễn ra tràn lan tại các trung tâm công nghiệp.

Cảnh sát trưởng Đông Quan, Yan Xiaokang bị mất chức do không hoàn thành nhiệm vụ trong việc kiềm chế hoạt động mại dâm

Cảnh sát trưởng Đông Quan, Yan Xiaokang bị mất chức do không hoàn thành nhiệm vụ trong việc kiềm chế hoạt động mại dâm

“Trong nhiệm kỳ làm phó thị trưởng và cảnh sát trưởng Đông Quan, Yan Xiaokang đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình khiến hoạt động mại dâm tiếp tục phát triển mặc dù đã bị đàn áp. Điều đó gây tiếng xấu cả trong và ngoài nước”, Ủy ban thường vụ tỉnh Quảng Đông cho biết tin tức.

Ông Yan, 50 tuổi được bổ nhiệm chức Phó thị trưởng vào năm 2008 và tiếp nhận chức cảnh sát trưởng trong năm 2012. Sau khi ổ động mại dâm lớn nhất tại Đông Quan bị triệt phá, chính quyền thành phố cam kết sẽ nhổ tận gốc những lực lượng bao che. Yan bị sa thải, 10 nhân viên cảnh sát cũng bị trừng phạt do sơ suất trong việc xử lý khiếu nại mại dâm. Trong đó, 2 người bị sa thải, 3 người bị giáng cấp, còn lại bị đưa ra hội đồng kỷ luật.

CCTV cáo buộc cảnh sát địa phương đã làm ngơ để hoạt động mại dâm diễn ra trong các khách sạn sang trọng, phòng tắm hơi… những nơi được các doanh nhân “bất khả xâm phạm” bảo kê.

Hơn 6.500 nhân viên cảnh sát đã tham gia tấn công gần 2.000 tụ điểm mại dâm. Nhưng ban đầu chỉ có 67 người bị bắt.

Bảo Linh (Theo scmp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news