Tin mới

Bộ xương dát vàng, nạm ngọc trong tu viện 700 năm tuổi

Thứ sáu, 24/02/2017, 16:23 (GMT+7)

Hai bộ hài cốt của 2 vị thánh được bảo quản kĩ càng trong tu viện 700 năm tuổi. Thậm chí 2 bộ hài cốt này còn được nạm vàng và dát kim cương.

Hai bộ hài cốt của 2 vị thánh được bảo quản kĩ càng trong tu viện 700 năm tuổi. Thậm chí 2 bộ hài cốt này còn được nạm vàng và dát kim cương.

Tu viện Fürstenfeld 700 năm tuổi tại Berlin, Đức. Ảnh: Wikipedia Commons

Những người mộ đạo trên thế giới đều biết đến tu viện Fürstenfeld 700 năm tuổi, nằm tại một con ngõ nhỏ ở thủ đô Berlin, Đức. Nơi đây nổi tiếng là nơi chứa hai bộ xương của thánh Hyacinth và Clements.

 

Hai bộ hài cốt được dát vàng, nạm ngọc và bảo quản cẩn thận.

Theo trang Tuko, hai bộ hài cốt này càng trở nên đặc biệt hơn khi được dát vàng, đá quý và đặt trong khung kính có viền ngoài bằng vàng tinh xảo.

Theo Wikipedia Commons, thánh Hyacinth là một thiếu niên La Mã 12 tuổi, ông bị tra tấn và bỏ đói tới chết tới năm 108 sau Công nguyên. Hài cốt của ông có đeo một vương miện bằng vàng có dát vàng bộ hàm. Vị thánh còn lại là Clements, ông bị chặt đầu vào năm 95 sau Công nguyên.

Lê Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news