Tin mới

Bill Gates giữ vững ngôi tỷ phú giàu nhất thế giới suốt 3 năm liền

Thứ tư, 02/03/2016, 14:22 (GMT+7)

Danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2016 vừa được công bố. Tỷ phú Bill Gates vẫn là vị tỷ phú đứng đầu bảng xếp hạng khi sở hữu khối tài sản 75 tỷ USD.

Danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2016 vừa được công bố. Tỷ phú Bill Gates vẫn là vị tỷ phú đứng đầu bảng xếp hạng khi sở hữu khối tài sản 75 tỷ USD.

Vừa qua, tạp chí Forbes Mỹ vừa công bố danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2016. Danh sách lần này có nhiều sự biến động lớn.

 Nguyên do đến từ nhiều thách thức xảy ra suốt năm 2015, điển hình là sự biến động liên tục của thị trường chứng khoán, giá dốc lao dốc và đồng đôla mạnh lên, qua đó tài sản của nhiều tỷ phú cũng thay đổi theo. Bên cạnh đó danh sách lần này cũng là danh sách đầu tiên có số người sở hữu tài sản 10 chữ số giảm mạnh kể từ năm 2009.

Cụ thể, trong danh sách có 1.810 tỷ phú, con số này sụt giảm so với số 1.826 người năm ngoái.Tổng tài sản của họ hiện tại là 6.480 tỷ USD, cũng thấp hơn năm ngoái 570 tỷ USD.

Tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates. Ảnh: Gatesnote

Bên cạnh 200 tỷ phú mới góp mặt trong danh sách thì người giữ nguyên vị trí giàu nhất thế giới qua các năm vẫn là tỷ phú Bill Gates – nhà sáng lập đế chế phần mềm Microsoft. Tính đến nay ông sở hữu 75 tỷ USD, ít hơn năm 2015 4,2 tỷ USD.

Đứng sau đó là ông trùm thời trang Amancio Ortega (Tây Ban Nha) với 67 tỷ USD, tỷ phú Warren Buffett sở hữu 60,8 tỷ USD và nhà tài phiệt viễn thông người Mexico – Carlos Slim với 50 tỷ USD.

Việt Nam cũng có một đại diện trong danh sách những tỷ phú thế giới, đó là ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup. Đây là năm thứ 4 liên tiếp ông được xướng tên và xếp ở vị trí thứ 1.011 với tổng tài sản 1,8 tỷ USD, lớn hơn năm ngoái 0,1 tỷ USD.

Người có tốc độ tăng tài sản mạnh nhất là ông chủ Facebook – Mark Zuckerberg, hiện nay Mark có 11,2 tỷ USD, nhảy từ vị trí thứ 16 (năm 2015) lên vị trí thứ 6 (năm 2016).

Trong danh sách năm nay Mỹ có 540 đại diện tỷ phú, theo sau đó là Trung Quốc với 320 người, Đức 120 người và Nga 77 người.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news