Tin mới

“Thái tử” Samsung bị truy tố nhiều tội danh

Thứ tư, 01/03/2017, 08:59 (GMT+7)

Người thừa kế tập đoàn Samsung – Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong đã bị truy tố tội hối lộ, kèm nhiều tội danh khác như khai man, biển thủ, giấu tài sản ở nước ngoài,...

Người thừa kế tập đoàn Samsung – Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong đã bị truy tố tội hối lộ, kèm nhiều tội danh khác như khai man, biển thủ, giấu tài sản ở nước ngoài,...

Theo thông tin mới nhất đăng tải trên ReutersCNN cho biết, hôm qua 28/2, các công tố viên đã quyết định truy tố ông Lee Jae-yong – Phó Chủ tịch Samsung Electronics tội danh hối lộ và nhiều cáo buộc khác đi kèm, như biển thủ, che dấu tài sản ở nước ngoài,...

Ông Lee Jae-yong - Phó Chủ tịch Samsung Electronics bị truy tố tội danh hối lộ, biển thủ, giấu tài sản ở nước ngoài,... Ảnh: Internet

Ngoài ông Lee, còn 4 vị lãnh đạo khác của Samsung cũng bị truy tố, đó là ông Choi Gee-sung – Phó Chủ tịch Samsung Group, ông Chang Choong-ki – Giám đốc Samsung Group, Park Sang-jin – Giám đốc Samsung Electronics và Hwang Sung-soo – Phó giám đốc cấp cao Samsung Electronics. Sau khi có thông báo trên của tòa án đã có 3 trong 5 vị lãnh đạo (không bao gồm ông Lee) từ chức.

Được biết, ông Lee là con trai duy nhất của Chủ tịch Samsung Group – ông Lee Kun-hee, người sẽ thừa kế tập đoàn này sau khi cha mình qua đời. Tuy nhiên, scandal hối lộ của ông Lee đã ít nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển của đế chế này. Các công tố viên từng điều tra và phát hiện ông Lee chi hàng chục triệu USD vào một quỹ phi lợi nhuận của Choi – Soon-sil (bạn thân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye) để được Chính phủ giúp đỡ trong thương vụ sáp nhập gây tranh cãi.  

Mặc dù đến thời điểm hiện tại, ông Lee đã bị kết tội hối lộ, khai man, che dấu lợi nhuận phi pháp, biển thủ, giấu tài sản ở nước ngoài nhưng cả ông lẫn Samsung đều phủ nhận tất cả.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Chuyên gia bảo mật cảnh báo người dùng Samsung nên cập nhật điện thoại ngay lập tức

Sau khi phát hiện ra một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên các dòng điện thoại Samsung, cho phép tin tặc chiếm quyền điều khiển thiết bị, công ty bảo mật Kryptowire đã cảnh báo người dùng nên cập nhật điện thoại ngay lập tức.