Tin mới

Hầm trữ vàng nước Anh có phải là nơi chứa nhiều vàng nhất thế giới ?

Thứ bảy, 20/08/2016, 14:31 (GMT+7)

Từ trước tới nay thế giới luôn biết tới hầm trữ vàng đặt tại Anh là hầm vàng lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, sự thực không như vậy, quốc gia hiện nắm giữ nhiều vàng nhất chính là Mỹ.

Từ trước tới nay thế giới luôn biết tới hầm trữ vàng đặt tại Anh là hầm vàng lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, sự thực không như vậy, quốc gia hiện nắm giữ nhiều vàng nhất chính là Mỹ.

Số liệu mới nhất của Business Insider cho biết, mặc dù Anh là nơi đặt hầm trữ vàng lớn nhất thế giới nhưng lại không nằm trong top 10 nước dự trữ vàng lớn nhất thế giới. Quốc gia này chỉ đứng ở vị trí thứ 15 khi sở hữu 310,3 tấn vàng, tương đương khoảng 15,4 tỷ USD.

Anh không nằm trong Top 10 nước dự trữ vàng lớn nhất thế giới. Ảnh: Worldpress

Đứng đầu danh sách này là nước Mỹ, hiện nước này đang nắm giữ lượng vàng lớn nhất thế giới, lên tới 8.133,5 tấn vàng, tương đương 404,3 tỷ USD, bên cạnh đó lượng ngoái hồi bằng vàng của nước này cũng chiếm 76%.

Nước đứng thứ hai là Đức khi sở hữu 3.378,2 tấn vàng, tương đương 167,9 tỷ USD tiền mặt. Sau Đức là Ý với con số chính thức là 2.451,8 tấn, có giá trị 121,9 tỷ USD.

Tiếp theo là Pháp, với vị trí thứ 4 nước này nắm giữ 2.435,8 tấn vàng, có giá trị tiền mặt là 121,1 tỷ USD. Đứng ở vị trí thứ 5 là Trung Quốc, họ có 1.823,3 tấn vàng, khoảng 90,6 tỷ USD.

Nga đứng sau Trung Quốc, hiện nắm giữ 1.498,7 tấn vàng, có giá trị bằng tiền tương đương 74,4 tỷ USD. Thụy Sỹ giữ 1.040 tấn vàng, khoảng 51,7 tỷ USD. Và đứng thứ 8 là Nhật Bản với 765,2 tấn, tương đương 38 tỷ USD.

Vị trí thứ 9 thuộc về Hà Lan với 612,5 tấn vàng (30,4 tỷ USD). Và đứng cuối danh sách, vị trí thứ 10 là Ấn Độ, quốc gia này sở hữu 557,8 tấn vàng, tương đương khoảng 27,7 tỷ USD.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news