Tin mới

Những "con vật" mạ vàng "nhảy múa" trong nhà đại gia Việt

Thứ bảy, 29/11/2014, 09:51 (GMT+7)

Để thể hiện sự giàu có, chịu chơi, nhiều đại gia Việt đã không tiếc tiền chi cả triệu USD sở hữu những ngôi nhà lộng lẫy như cung điện có dát vàng hoặc với kiến trúc hoài cổ sang trọng. Bên cạnh đó, những con vật cầm tinh tuổi chủ nhân cũng được mạ vàng lấp lánh.

  • biệt thự, dát vàng, 24k, đại gia, Tây Hồ

    Các chi tiết mạ vàng có nhiều hình chạm trổ khác nhau mang hướng cổ điển… 

    biệt thự, dát vàng, 24k, đại gia, Tây Hồ

    Bộ Bát mã độc nhất có giá lên tới 2 tỷ đồng, được đặt sang trọng ở phòng khách của căn biệt thự. 

    biệt thự, dát vàng, 24k, đại gia, Tây Hồ

    ... và bên dưới là rồng mạ vàng 24K.

    biệt thự, dát vàng, 24k, đại gia, Tây Hồ

    Chủ nhân của căn biệt thự cầm tinh con Ngựa.

    biệt thự, dát vàng, 24k, đại gia, Tây Hồ

    Lâu đài 6  gà vàng của đại gia buôn sắt

    Không như những vị đại gia khác đặt các côn vật ở trong nhà, đại gia buôn sắt quê gốc Thanh Hóa này lại đặt 6 con gà vàng lên nóc nhà.

    dát-vàng, lâu-đài, biệt-thự, dinh-thự, Cầu-giấy, Hải-phòng, ninh-bình, gà, Ngô-Mỹ-Uyên, Nguyễn-Đức-lượng, xa-hoa, thú-chơi, mốt

    Ẩn mình trong một con ngõ nhỏ trên phố Hoàng Quốc Việt (Hà Nội), tòa lâu đài này luôn nổi bật bởi 6 gà vàng trên nóc, khiến nhiều người phải trầm trồ.

     

    dát-vàng, lâu-đài, biệt-thự, dinh-thự, Cầu-giấy, Hải-phòng, ninh-bình, gà, Ngô-Mỹ-Uyên, Nguyễn-Đức-lượng, xa-hoa, thú-chơi, mốt

    Điểm nhấn của tòa nhà mà ai cũng có thể nhận ra đó chính là 6 con gà dát vàng trên đỉnh chóp, gồm 1 con gà lớn và 5 con gà nhỏ.

    dát-vàng, lâu-đài, biệt-thự, dinh-thự, Cầu-giấy, Hải-phòng, ninh-bình, gà, Ngô-Mỹ-Uyên, Nguyễn-Đức-lượng, xa-hoa, thú-chơi, mốt

    dát-vàng, lâu-đài, biệt-thự, dinh-thự, Cầu-giấy, Hải-phòng, ninh-bình, gà, Ngô-Mỹ-Uyên, Nguyễn-Đức-lượng, xa-hoa, thú-chơi, mốt

    Con gà trống lớn nhất được đặt trên cao. 5 con còn lại xếp hình cánh cung

    dát-vàng, biệt-thự, Cầu-Giấy, Hà-Nội, nhà, địa-ốc, dinh-thự, vàng-ròng

    Chủ nhân của ngôi biệt thự theo kiến trúc châu Âu và trang trí nhiều họa tiết dát vàng là ông Nguyễn Quốc Thanh (sinh năm 1957 – Đinh Dậu, quê gốc ở Thanh Hóa) và bà Trần Thị Quyên.

    Phan Thủy

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news