Tin mới

Bất chấp tàu Trung Quốc truy đuổi, ngư dân đồng loạt ra khơi

Chủ nhật, 18/05/2014, 09:59 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Cách đây vài ngày, bất chấp những việc làm trái phép của Trung Quốc tại vùng biển Việt Nam, hàng trăm ngư dân ven biển huyện Núi Thành, Quảng Nam đồng loạt ra khơi với quyết tâm bám biển Hoàng Sa.

(Tinmoi.vn) Cách đây vài ngày, bất chấp những việc làm trái phép của Trung Quốc tại vùng biển Việt Nam, hàng trăm ngư dân ven biển huyện Núi Thành, Quảng Nam đồng loạt ra khơi với quyết tâm bám biển Hoàng Sa.

 


Theo Đài Truyền hình Việt Nam ghi nhận tại Cần Thơ,nhiều ngư dân đã vận chuyển những thùng nhiên liệu, áo quần, thức ăn, áo phao và những vật dụng khác xuống tàu. Trên mỗi tàu, từng tốp ngư dân tháo dây thừng neo đậu, sửa soạn lại lưới, chuẩn bị nhổ neo ra khơi. Trên mỗi nóc tàu, các ngư dân cẩn thận treo những lá cờ Tổ quốc lên cột cờ.

Clip ngư dân đồng loạt ra khơi quyết bám biển Hoàng Sa:



Ông Võ Bê (48 tuổi, thuyền viên tàu Qna-91 585), cho biết: "Bất chấp việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển của nước mình và có những hành động khiêu khích, tàu của ngư dân vẫn ra khơi đánh cá với quyết tâm bám biển, giữ gìn biển đảo của Tổ quốc".

Nhiều ngư dân kể lại, mấy ngày trước họ đánh cá ở vùng biển Hoàng Sa thì gặp khó khăn vì bị tàu của Trung Quốc đuổi. Tuy vậy, lần này họ sẵn sàng mọi thứ cho lần ra khơi tiếp theo. Lần ra khơi này mục đích của họ không chỉ để đánh cá, mà còn có quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Được biết, đợt ra khơi lần này có 15 tàu, thuyền có công suất từ 90Cv trở lên với gần 150 ngư dân của các xã ven biển của huyện Núi Thành.

Đúng 15g cùng ngày, tất cả các tàu nhổ neo vươn ra biển lớn.

LAm LAm

Video có thể bạn quan tâm: Chiến thuật thông minh của cảnh sât biển Việt Nam:

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news