Tin mới

Bắt quả tang cơ sở giết mổ lợn sốt xuất huyết

Thứ sáu, 06/11/2015, 14:00 (GMT+7)

Một cơ sở giết mổ tại Đồng Nai đã bị phát hiện hành vi mổ thịt hai con lợn đã chết do mắc bệnh sốt xuất huyết.

Một cơ sở giết mổ tại Đồng Nai đã bị phát hiện hành vi mổ thịt hai con lợn đã chết do mắc bệnh sốt xuất huyết.

Trưa 5/11, báo Người lao động đưa tin về việc phát hiện cơ sở giết mổ đang mổ hai con lợn chết do bệnh xuất huyết.

Số lợn đang làm thịt tại cơ sở giết mổ của bà Phạm Thị Mai đều đã chết do mắc bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: Người lao động

Cụ thể, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai bao gồm chi cục thú y, trạm thú y Biên Hòa và đội quản lý thị trường số 2 đã bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở giết mổ tự phát tại phường Long Bình, TP Biên Hòa. Tại đây, đã phát hiện hành vi mổ trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang có 3 nhân công mổ hai con lợn đã chết, màu tím tái, tổng trọng lượng lên đến trên 200 kg. Qua kiểm tra, được biết đây là hai con lợn chết do mắc bệnh sốt xuất huyết. Ngoài ra, trong chuồng còn có 5 con lợn khác không có dấu kiểm dịch, chuẩn bị để giết mổ.

Chủ cơ sở này là Phạm Thị Mai, bà khai báo với cơ quan chức năng, số lợn này được mua từ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, đang trong quá trình xẻ thịt để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tiêu hủy toàn bộ số thịt đã được mổ. Còn số lợn trong chuồng thì được đưa đến lò giết mổ tập trung làm xét nghiệp và sẽ xử lý theo quy định.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news