Tin mới

Gần 2.000 tỷ đồng chi cho Sea Games 31

Thứ ba, 03/11/2015, 17:13 (GMT+7)

Gần 2.000 tỷ đồng là con số trong đề án của Bộ VH,TT&DL mới trình Chính phủ để tổ chức SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào năm 2021.

Gần 2.000 tỷ đồng là con số trong đề án của Bộ VH,TT&DL mới trình Chính phủ để tổ chức SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào năm 2021.

Theo tin từ Dân trí, con số cụ thể trong để án mà Bộ VH,TT&DL trình chính phủ là 1.757 tỷ đồng. Đồng thời, bản dự toán trên được xây dựng trên cơ sở không có công trình nào được xây mới. Nếu như cần xây mới công trình nào sẽ lấy từ nguồn vốn xã hội hóa. Được biết, mức kinh phí này bao gồm chi phí để nâng cấp, sửa chữa các công trình thể thao là 803 tỷ đồng, kinh phí để tổ chức SEA Games 31 là 954 tỷ đồng.

Gần 2.000 tỷ đồng chi cho Sea Games 31. Nguồn: Internet

Trước đó, có nhiều ý kiến cho rằng, SEA Games 31 được tổ chức ở Việt Nam và diễn ra tại TP.HCM là lựa chọn hợp lý. Bởi đây là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị lớn của Việt Nam , đồng thời cũng là một trong những trung tâm lớn của khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, sau khi xem xét lại thì việc tổ chức SEA Games tại TP HCM sẽ cần phải xây mới khá nhiều công trình phục vụ cho thi đấu, gây tốn kém lớn cho nhà nước. Chính vì vậy, Bộ VH,TT&DL quyết định chuyển địa điểm tổ chức về Hà Nội để tận dụng các công trình sẵn có, nhằm tiết kiệm tối đa chi phí.

Được biết, lẽ ra Việt Nam sẽ tổ chức SEA Games 32 năm 2023. Nhưng do Ủy ban Olympic Campuchia đã xin phép cho Campuchia được đăng cai SEA Games vào năm 2023 nên Việt Nam sẽ đăng cai sự kiện này sớm hơn dự kiến.

Nhân Văn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: SEA Games 31