Tin mới

Tờ 2 USD in hình khỉ mạ vàng có giá 500.000 đồng

Thứ ba, 08/12/2015, 11:39 (GMT+7)

Chỉ còn 2 tháng nữa là đến dịp Tết Bính Thân 2016, các cửa hàng kinh doanh tiền lì xì đã nhập về loại tiền 2 USD Mỹ. Theo đó, tờ 2 USD được bán với giá 500.000 đồng/tờ.

Chỉ còn 2 tháng nữa là đến dịp Tết Bính Thân 2016, các cửa hàng kinh doanh tiền lì xì đã nhập về loại tiền 2 USD Mỹ. Theo đó, tờ 2 USD được bán với giá 500.000 đồng/tờ.

Để chuẩn bị cho dịp Tết Bính Thân 2016, nhiều cửa hàng đại lý đã nhập về những loại tiền lì xì để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Khác với năm 2015, năm nay hình ảnh chú khỉ của năm Bính Thân xuất hiện khá nhiều trên các loại tiền của Indonesia, Costa Rica hay tiền kỷ niệm của Australia, Mỹ.

Những loại  tiền này có mức giá bán ra chênh lệch khá lớn. Theo ZingNews tìm hiểu, giá một đồng 2 USD của Bộ Tài chính Mỹ in riêng cho các nước châu Á dịp Tết cổ truyền Bính Thân có giá dao động từ 400.000 đến 450.000 đồng/tờ.

Tờ 2 USD in hình khỉ mạ vàng được bán với giá 450.000 đến 500.000 đồng/tờ. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, còn có sự xuất hiện của tờ 2 USD in hình khỉ mạ vàng. Tất nhiên giá cả của loại này đắt hơn, dao động từ 450.000 đến 500.000 đồng/tờ. Trong khi đó, đồng tiền kỷ niệm Tết Bính Thân của Australia lại có giá rẻ hơn rất nhiêu, chỉ từ 150.000 đồng.

Một số loại tiền khác cũng được rao bán khá rầm rộ như đồng 500 Rupiah của Indonesia được bán với giá 25.000 đồng, đồng 5.000 Colon của Costa Rica được bán ra với giá 650.000 đồng. Mức giá này cao hơn từ 2,5 đến 30 lần so với mệnh giá thật của đồng tiền.

Theo anh Trí, chủ một cửa hàng kinh doanh tiền lì xì ở TP.HCM chia sẻ trên ZingNews, hiện tại cửa hàng anh có nhiều loại tiền dành riêng cho năm 2016, loại được giao dịch nhiều nhất là đồng 500 Rupiah Indonesia và vộ tiền tứ linh. Trước đó, khi mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam, đồng 500 Rupiah có giá cao hơn mệnh giá thực tới 60 lần, nay đã giảm còn 30 lần.

Các chủ cửa hàng thường tìm nguồn mua trực tiếp từ nước ngoài. Tiền ở Mỹ, Úc sẽ được đặt trực tiếp từ công ty sản xuất, còn các nước khác thì cần quen biết mới tìm được nguồn. Tiền 2 USD năm nay có giá bán online tại Mỹ là 58,88 USD cho bản 8 tờ, tương đương khoảng 7,5 USD/tờ (150.000 đồng/tờ).

Ngoài ra, các chủ cửa hàng còn đặt in gia công tại xưởng làm hàng mã. Theo đó, phí in gia công rẻ hơn, loại có mạ vàng cũng chỉ có giá dưới 500 đồng/tờ.

Trước đó, Vietnamnet cũng đã từng đưa tin về nhu cầu dùng tiền lưu niệm trong năm 2015 vừa qua. Theo đó, nắm bắt được nhu cầu này nhiều cửa hàng đã đặt hàng nhiều loại tiền có in hình dê qua đường hàng xách tay.

Đồng xu 1 đô la Úc vàng có giá 30 triệu đồng/xu. Ảnh: ZingNews

Đắt hàng nhất trong số đó là sản phẩm in hình dê tài lộc trên đồng xu 1 đô la Úc vàng, bạc. Nó có 3 loại, loại vàng nguyên chất được bán lẻ với giá 30 triệu đồng/xu, còn loại bạc nguyên chất có giá rẻ hơn chỉ từ 1 triệu đồng/xu. Và loại thứ 3 là loại bạc niken mạ vàng 24K có giá bán lẻ dao động từ 600.000 – 700.000 đồng/xu.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news