Tin mới

Vợ chồng trẻ thu nhập 13 triệu/tháng, chi tiêu tiết kiệm nhưng vẫn thiếu thốn

Thứ bảy, 23/07/2016, 10:12 (GMT+7)

“Mức thu nhập bình quân của gia đình vợ chồng và 2 con là 12-13 triệu đồng/tháng, dù đã chi tiêu rất chi li tính toán nhưng đến cuối tháng vẫn không để dành được khoản tiền tiết kiệm nào”, lời chia sẻ này đã làm bùng nổ cuộc tranh cãi giữa các bà mẹ trên mạng xã hội.

“Mức thu nhập bình quân của gia đình vợ chồng và 2 con là 12-13 triệu đồng/tháng, dù đã chi tiêu rất chi li tính toán nhưng đến cuối tháng vẫn không để dành được khoản tiền tiết kiệm nào”, lời chia sẻ này đã làm bùng nổ cuộc tranh cãi giữa các bà mẹ trên mạng xã hội.

Vừa qua, một lời chia sẻ trên mạng xã hội Facebook của người dùng có tên Phuong Nguyen đã khiến Cộng đồng mạng, đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ quan tâm. Trí thức trẻ dẫn lại, theo đó facebooker Phuong Nguyen chia sẻ về mức thu nhập của 2 vợ chồng chị tuy cao, khoảng 12-13 triệu đồng nhưng tháng nào cũng chi tiêu hết, không thể tiết kiệm được.

Bà mẹ trẻ này hạch toán rõ từng khoản chi tiêu trong tháng cho gia đình 4 người, bao gồm 2 vợ chồng chị và 2 con đang tuổi học mẫu giáo.

Chia sẻ của người mẹ trẻ Phuong Nguyen về chi tiêu mỗi tháng trong gia đình 4 người. Ảnh: Internet

Cụ thể, khoản tiền học của con vào khoảng 700.000 đồng/tháng; tiền sữa, sữa chua, sữa bột cho 2 bé 900.000 đồng/tháng; tiền ăn cảu 2 con là 25.000/ngày x 30 ngày = 750.000 đồng, tiền hoa quả ăn hàng tháng 400.000 đồng; tiền gạo gia đình 210.000 đồng/tháng; tiền điện 400.000 đồng/tháng và tiền gas trung bình mỗi tháng 150.000 đồng. Một số khoản tiền dầu ăn, gia vị hay xà phòng, sữa tắm … vào khoảng 220.000 đồng/tháng. Tiền thức ăn cả nhà 1.800.000 đồng/tháng.

Còn các khoản chi tiêu của 2 vợ chồng chị là tiền ăn trưa vợ + điện thoại + xăng xe 1.100.000 đồng/tháng; tiền ăn của chồng + điện thoại + xăng xe 2.700.000 đồng/tháng. Khoản chi tiêu cho quần áo vào khoảng 600.000 đồng/tháng; tiền bỉm cho con 200.000 đồng/tháng.

Tính trung bình mỗi tháng gia đình 4 người của chị tiêu hết 10.130.000 đồng.

Bài chia sẻ của chị Phuong Nguyen đã nhận lại nhiều ý kiến bình luận. Một số ý kiến đồng tình, thấu hiểu, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có một số ý kiến cho rằng gia đình chị tiêu hoang phí. Nhiều bà mẹ đưa ra bình luận: “Nhà chị tiêu khiếp nhỉ”, “tiêu như thế này cũng không phải là chi li tiết kiệm đâu”,…

Người dùng có tên Thuy Myt cũng bình luận: “vợ chồng mình sống tại Hải Phòng cũng trung tâm thành phố, 2 vợ chồng 2 đứa con mà một tháng cũng chỉ tầm 8-9 triệu thôi. Tuy là cuộc sống không sang chảnh như những người có tiền nhưng mình thấy cũng là ăn hơi hoang rồi, nhưng anh xã làm công việc nặng nên cũng không dám bóp mồm bóp miệng”.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news