Tin mới

Kính viễn vọng Hubble ghi lại thứ kỳ dị trong vũ trụ đúng dịp Halloween

Thứ tư, 30/10/2019, 10:29 (GMT+7)

Mới đây, kính viễn vọng Hubble của NASA đã vô tình ghi lại hình ảnh một “khuôn mặt” kỳ dị đúng dịp Halloween được tạo ra bởi sự va chạm giữa 2 thiên hà.

Theo các nhà khoa học, 2 thiên hà đang trong quá trình va vào nhau ở khoảng cách 704 triệu năm tính từ Trái Đất.

Những dải sao của 2 thiên hà tạo ra đường nét cơ bản của 'khuôn mặt', trong khi 2 'mắt' sáng rực chính là trung tâm của 2 thiên hà. 'Khuôn mặt' này sẽ tồn tại trong vòng 100 triệu năm và chúng sẽ hợp nhập trong vòng 1 đến 2 tỉ năm.

2 thiên hà va chạm với nhau và tạo ra hình ảnh 'khuôn măt' đáng sợ đúng dịp lễ Halloween.

Việc các thiên hà hợp nhất theo kiểu hình chiếc nhẫn giống như trong ảnh trên là rất hiếm và chỉ mới được ghi nhận vài trăm lần. Để điều này xảy ra, các thiên hà phải va chạm một cách thật chính xác thì chiếc nhẫn mới xuất hiện.

Vụ va chạm sẽ kéo các đĩa ga, bụi và sao khỏi 2 thiên hà và tạo ra hình ảnh 'mặt' và 'mũi' giống như trong bức ảnh. Các vụ va chạm thiên hà phổ biến khác thường theo dạng thiên hà nhỏ bị thiên hà lớn nuốt chửng.

Hệ thống thiên hà 'khuôn mặt' Halloween đã được đặt tên là Arp-Madore 2026-424 (AM 2026-424) trong Danh mục Thiên hà phía Nam bầu trời của Arp-Madore.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news