Tin mới

Kỳ lạ chuyện các công ty tổ chức đám tang cho các công nhân còn sống

Thứ năm, 17/12/2015, 08:01 (GMT+7)

Hàn Quốc được biết đến là một trong những quốc gia có tỉ lệ tự tử cao nhất thế giới khi người dân đặc biệt là người lao động luôn rơi vào trạng thái căng thẳng. Do đó, để làm giảm áp lực và cũng để nhân viên quý trọng cuộc sống của mình, nhiều công ty tại Hàn Quốc đã làm những đám tang giả cho những người còn sống.

Hàn Quốc được biết đến là một trong những quốc gia có tỉ lệ tự tử cao nhất thế giới khi người dân đặc biệt là người lao động luôn rơi vào trạng thái căng thẳng. Do đó, để làm giảm áp lực và cũng để nhân viên quý trọng cuộc sống của mình, nhiều công ty tại Hàn Quốc đã làm những đám tang giả cho những người còn sống.

[mecloud]u8WDX3QLZ7[/mecloud] Thông tin trên BBC cho biết, những người lao động tại Hàn Quốc luôn rơi vào trạng thái căng thẳng và bị trầm cảm.

Cuộc khảo sát của Hiệp hội tâm thần Hàn Quốc đã chỉ ra rằng cứ 1 trong 4 người được điều tra tra thì đều thú nhận họ đang bị stress và cảm thấy mệt mỏi.

Trong đó vấn đề nơi công sở là nguyên nhân chính. Với mong muốn ngăn chặn nguy cơ nhân viên bị căng thẳng, cũng như khuyến khích mọi người quý trọng cuộc sống của mình, một số công ty tại Hàn Quốc đã tổ chức những tang lễ giả yêu cầu người lao động phải tham dự. 

Các nhân viên nằm trong quan tài và ôm di ảnh của chính mình. Ảnh: BBC

Các nhân viên của một công ty tuyển dụng tham gia vào đám tang của chính họ trong một căn phòng lớn.

Mọi người đều khoác áo dài màu trắng viền vàng và bên trong mặc trang phục công sở thường ngày. Các nhân viên ngồi ngay trên bàn làm việc và viết chúc thư cho người thân. Nhiều người không kìm được đã bật khóc. 

Sau đó họ đi lên bục và bước và quan tài bằng gỗ và nằm xuống. Trong tay ôm chính di ảnh của mình. Sau đó chiếc quan tài được đóng kín, những người nằm bên trong bị bóng tối bủa vây. Họ sẽ tự suy nghĩ về cuộc sống, và ý nghĩa của sự sống.

Hàn Quốc có tỉ lệ tự tử cao nhất trên thế giới. Ảnh: BBC

Trước khi tiến hành nghi lễ, các nhân viên đều được xem video về những số phận bất hạnh, những người đấu tranh để giành giật cuộc sống. 

Chia sẻ với BBC, ông Jeong Yong-mun - người điều hành của Trung tâm hàn gắn Hyowon cho biết những khó khăn, rắc rối chính là một phần của cuộc sống mà con người đều phải chấp nhận và vượt qua.

 Lãnh đạo một công ty, ông Park Chun-woong chia sẻ "Công ty chúng tôi luôn khuyến khích nhân viên đổi mới tư duy. Tôi cho rằng, giả chết và thử nằm trong quan tài là một kinh nghiệm đáng nhớ. Nó sẽ giúp họ suy ngẫm lại và thay đổi thái độ".

Một trong những công nhân đã thử cảm giác giả chết, anh Cho Yong-tae cho biết " “Sau khi trải nghiệm cảm giác nằm trong quan tài, tôi nhận ra rằng, tôi nên thay đổi cách sống. Tôi chợt nhận ra mình đã mắc rất nhiều sai lầm. Giờ đây, tôi muốn mình dù làm bất cứ việc gì cũng tận lực và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình”.

Minh Di (theo BBC)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news