Tin mới

Kỳ lạ: Đôi rắn độc xoắn quẩy giữa đường

Thứ năm, 18/09/2014, 11:21 (GMT+7)

Đôi rắn độc xoắn lấy nhau vừa trườn bò trên đường. Cảnh tượng kỳ lạ được ghi lại tại khu bảo tồn động vật hoang dã.

Đôi rắn độc xoắn lấy nhau vừa trườn bò trên đường. Cảnh tượng kỳ lạ được ghi lại tại khu bảo tồn động vật hoang dã.

Hành động này của đôi rắn được cho là đang thực hiện hành vi giao phối trong mùa sinh sản.

Thân hình mềm mại, khả năng di chuyển độc đáo cùng sự kết hợp giữa 2 hay nhiều cá thể trong quá trình giao phối là màn trình diễn vũ điệu tình yêu đặc biệt của loài rắn.

Là loài bò sát máu lạnh không có chân nhưng loài rắn được phú cho khả năng mềm mại tới kì lạ. Chúng di chuyển bằng cách uốn lượn để thân mình trườn đi trên mặt đất. Do tất cả các loài rắn đều là động vật ăn thịt nên chúng buộc phải có khả năng di chuyển linh hoạt cùng vận tốc nhanh để bắt giữ con mồi.

Loài rắn phải xoắn lấy nhau trong quá trình giao phối tạo nên một vũ điệu nhịp nhàng

Dù giết chết con mồi bằng chất độc hay lực siết của cơ thể thì loài rắn vẫn phải cuốn chặt con mồi trước khi nuốt để làm gãy xương của con vật. Những điều kiện sinh tồn đó tạo cho loài rắn khả năng mềm dẻo tuyệt vời mà không loài động vật nào có được. Và sự mềm dẻo này được thể hiện rõ nhất trong quá trình duy trì nòi giống của loài rắn.

Do không có các chi để giữ bạn tình trong quá trình giao phối, lũ rắn buộc phải quấn lấy nhau để tăng thêm lực.

Chúng có thể trở nên vô cùng manh động và hung hãn vào mùa giao phối và sinh sản

Trong quá trình giao phối, rắn đực và rắn cái như hòa vào với nhau nhờ sự uốn lượn của thân thể.

Cơ quan sinh sản nằm ở phần đuôi gây không ít khó khăn cho quá trình giao phối của loài rắn.

Rắn là loài động vật khá nhút nhát nhưng chúng sẽ trở nên đặc biệt nguy hiểm và manh động vào thời kì giao phối

Thoa Nguyễn

Theo Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news