Tin mới

Kỳ lạ lễ hội đàn ông bị phụ nữ đánh hội đồng

Thứ ba, 25/02/2014, 10:41 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Điểm độc đáo của lễ hội này là phụ nữ được quyền đánh hội đồng đàn ông mà không bị phản kháng lại. Lễ hội độc đáo này có vẻ rất hợp với thời điểm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 đang cận kề.

(Tinmoi.vn) Điểm độc đáo của lễ hội này là phụ nữ được quyền đánh hội đồng đàn ông mà không bị phản kháng lại. Lễ hội độc đáo này có vẻ rất hợp với thời điểm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 đang cận kề.

Lễ hội truyền thống “đánh đàn ông” Lathmar Holi vẫn được duy trì tại ngôi làng Barsana, gần Mathura, thuộc tiểu bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Trong ngày hội này, đâu đâu cũng tràn ngập hương thơm và màu sắc với mưa cánh hoa và bột màu phủ kín những người tham dự.

Dưới đây là những hình ảnh độc đáo về lễ hội kỳ lạ này:

 

 

Tuy nhiên, có lẽ chỉ có phụ nữ cảm thấy hân hoan đón chào lễ hội vì tất cả những người đàn ông đều lo sợ bị đánh đập, hành hạ “không tiếc tay”.

Họ chỉ có thể dùng những chiếc lá chắn mỏng hoặc những… cánh hoa tươi như một “vũ khí” đáp trả các cây gậy đánh tới tấp lên người, lên đầu mình. Chưa dừng lại ở đó, trong sự cổ vũ của dân làng, những người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy sẽ càng hưng phấn và “xuống tay” không tiếc thương.

Theo giới thiệu của dân bản địa, lễ hội này bắt nguồn từ câu chuyện truyền thuyết về ông vua gia trưởng, thường xuyên dùng bạo lực hành hạ vợ. Điều này khiến mọi người hết sức phẫn nộ và hợp lực đánh đuổi vua ra khỏi địa phận. Lễ hội đánh đàn ông hình thành từ đó và sau này lại càng phát triển vì thích hợp với xu hướng bình đẳng giới trong xã hội hiện đại. Thông thường trong lễ hội, phụ nữ có quyền “ra tay” với những người đàn ông chưa hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ chính đáng của mình.

Thoa Nguyễn (TH)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news