Tin mới

Kỳ lạ nam sinh một mình học một trường

Thứ ba, 24/11/2015, 11:42 (GMT+7)

Nam sinh Aron Anderson (10 tuổi) đang một mình học một trường trên hòn đảo xa xôi Out Skerries, Scotland.\n 

Nam sinh Aron Anderson (10 tuổi) đang một mình học một trường trên hòn đảo xa xôi Out Skerries, Scotland.

Như Vietnamnet va Zing.vn dẫn lại, nam sinh Aron Anderson là học sinh duy nhất tại trường Cộng đồng Skerries.

Aron được mệnh danh là cậu bé cô đơn nhất nước Anh (Ảnh:Telegraph)

Theo đó, hiện nam sinh này được sử dụng 2 phòng học, 1 thư viện, và 1 sân chơi. Trong trường, Aron được học các bộ môn như: Tiếng Anh, Toán, Khoa học, Nấu ăn, Thủ Công và Thể dục.

Các bộ môn này được dạy ở một ngôi trường một tầng với 2 phòng học, còn riêng với môn Thể dục thì nam sinh được cùng thầy giáo đi bộ mỗi này một dặm để rèn luyện sức khỏe.

Aron và mẹ (Ảnh: Telegraph)

Được biết, để đáp ứng việc đi học cho nam sinh này hội đồng giáo dục địa phương phải chi 75.357 bảng/ năm.

Trước đó, Aron còn có thêm 4 người bạn đồng môn đó là những người anh, chị khóa trên, nhưng hiên nay tất cả đều đã học lên cấp 2 nên ngôi trường giờ chỉ còn mình cậu theo học.

Mặc dù học một mình trong một ngôi trường nhưng Aron vẫn rất vui vẻ vì những người bạn là chú cho cưng, vài con vịt và bầy cừu.

Bà Denise, 46 tuổi – mẹ Aron cho biết trên Telegraph, báo Vietnamnet dẫn lời: “Đây là mùa đông đầu tiên thằng bé là học sinh duy nhất ở đây. Tôi thấy tiếc khi thằng bé chỉ có một mình ở trường, nhưng Aron lại rất hạnh phúc. Dành nhiều thời gian với người lớn giúp thằng bé trưởng thành hơn. Aron cũng thích vào đảo chính để gặp gỡ những đứa trẻ khác”.

Hạ Vân (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: đảo Scotland