Tin mới

Kỷ luật phó ban Tổ chức huyện ủy gây tai nạn

Thứ sáu, 28/10/2016, 11:42 (GMT+7)

Huyện ủy Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa họp kỷ luật ông Dương Trí Lan, Phó trưởng Ban Tổ chức vì gây Tai nạn giao thông bỏ chạy.

Ngày 26/10, ông Hà Văn Bình, Phó bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết Chi bộ Ban tổ chức Huyện ủy đã thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách đối với Phó trưởng Ban tổ chức huyện ủy Dương Trí Lan – người điều khiển ôtô gây tai nạn nhưng bỏ chạy 3 tuần trước.

Trước đó, tối 5/10, ông Lan điều khiển ôtô đâm vào xe máy di chuyển trên đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, làm một người phải nhập viện.

Sau khi gây tai nạn, ông Lan không dừng lại mà lái xe bỏ đi. Thấy vậy, người dân đã đuổi theo, yêu cầu Phó trưởng Ban tổ chức huyện Cẩm Xuyên quay lại hiện trường.

Qua kiểm tra, CSGT Công an TP Hà Tĩnh xác định ông Lan lái xe khi nồng độ cồn trong khí thở quá mức quy định.

Trao đổi với Báo Giao thông, lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh cho biết ông Lan bị xử phạt 3 lỗi gồm: Vượt quá nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, không giữ khoảng cách an toàn dẫn tới tai nạn giao thông và rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn giao thông.

 

Để xảy ra tai nạn trong lúc "quá chén", ông Dương Trí Lan, Phó ban Tổ chức Huyện ủy Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bị khiển trách, nộp phạt gần 9 triệu đồng.

Sáng 28/10, ông Hà Văn Bình, Phó bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, chi bộ Ban tổ chức Huyện ủy vừa họp, thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách ông Dương Trí Lan (Phó ban Tổ chức Huyện ủy) vì vi phạm nồng độ cồn để xảy ra va chạm giao thông.

Theo ông Bình, ông Lan đã tự kiểm điểm, nhận mức kỷ luật cảnh cáo. "Chi bộ thấy anh Lan có thái độ trung thực, nhận lỗi thỏa đáng, nhìn ra cái sai của mình nên thống nhất hình thức khiển trách", ông Bình nói.

Khoảng 20h30 ngày 5/10, ông Dương Trí Lan lái ôtô trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam, khi đến đường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) thì xảy ra va chạm với một xe máy cùng chiều.

Ông Lan sau đó tiếp tục cho xe chạy khoảng 500 m, người dân đã đuổi theo yêu cầu ông quay lại hiện trường. Tai nạn khiến người đi xe máy ngã xuống đường, phải vào bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh điều trị.

Theo tường trình, việc ôtô chạy khỏi hiện trường là do bị người điều khiển xe máy tông vào đuôi, ông Lan ngồi trong không hay biết.

Công an TP Hà Tĩnh xác định thời điểm va chạm, ông Lan vi phạm nồng độ cồn 0,06 mg/lít khí thở.

Trung úy Thân Viết Sinh, Đội phó CSGT Công an TP Hà Tĩnh cho biết, ông Dương Trí Lan vi phạm ba lỗi gồm gây tai nạn, không giữ nguyên hiện trường, vi phạm nồng độ cồn, tổng mức phạt là gần 9 triệu đồng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news