Tin mới

Lá chắn tên lửa Mỹ tại châu Âu được thiết kế để chọc tức Nga

Thứ sáu, 13/05/2016, 10:10 (GMT+7)

Việc khởi động căn cứ chống tên lửa Aegis của Mỹ tại châu Âu là cố tình xúc phạm các nhà lãnh đạo Nga, làm gia tăng căng thẳng và đe dọa an ninh châu Âu, bà Helen Caldicott, chủ nhân giải Nobel Hòa bình nhận xét.

Việc khởi động căn cứ chống tên lửa Aegis của Mỹ tại châu Âu là cố tình xúc phạm các nhà lãnh đạo Nga, làm gia tăng căng thẳng và đe dọa an ninh châu Âu, bà Helen Caldicott, chủ nhân giải Nobel Hòa bình nhận xét.

Nhà hoạt động hòa bình Helen Caldicott nhận định việc triển khai lá chắn phòng thủ tên lửa tới châu Âu là động thái chọc tức Nga của Mỹ. Ảnh: Sputnik

Ngày 12/5, hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore của Mỹ chính thức được khánh thành tại căn cứ quân sự tại Romani. Một khu phức hợp tương tự sẽ bắt đầu được xây dựng tại Ba Lan vào ngày 13/5 và sẽ hoàn thành vào năm 2018.

"Cái gọi là lá chắn phòng thủ tên lửa của Mỹ được triển khai ngay tại châu Âu là động thái cực kỳ khiêu khích tập trung vào Nga", bà Caldicott nói với đài Sputnik.

Bà cũng cho rằng các nhà hoạch định quốc phòng Mỹ và NATO đã có dự kiến được những phản ứng không thể tránh khỏi từ Moscow về vụ việc này bởi tất cả những cảnh báo mà họ nhận được từ chính phủ Nga cũng như từ các nhà phân tích phương Tây phản đối kế hoạch này.

Bà Caldicott cũng cảnh báo rằng những quyết định liều lĩnh của Washington và lãnh đạo NATO đã đưa thế giới tới nguy cơ Chiến tranh Thế giới III.

"Mỹ sẽ chọc tức ông Putin và nước Nga nhiều thêm tới mức nào trước khi họ lao vào một cuộc chiến tranh hạt nhân?".

Nga đã nhiều lần cảnh báo việc tích tụ quân sự của liên minh NATO tại châu Âu là sự khiêu khích và có thể dẫn tới sự mất ổn định trong khu vực cũng như toàn cầu.

Xem thêm:

[mecloud]fLeCo8cnen[/mecloud]

Bảo Linh (sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news